Kỷ luật giáo viên chủ nhiệm đánh trẻ bầm lưng

TPO - Chiều ngày 31/10, thông tin từ ông Nguyễn Hữu Sum, Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, vừa ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với cô Hồ Thị Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A, trường Tiểu học Kỳ Liên vì hành vi đánh học sinh.  

Ông Hoàng Nhật Tiến, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh cho biết, sau khi xảy ra sự việc, gia đình cháu N.N.N. cho cháu nghỉ học và xin chuyển trường. “Ngay sau khi xảy ra sự việc, phía nhà trường thành lập hội đồng kỷ luật. Hiện cháu N. đã nghỉ học và phía gia đình xin chuyển cháu vào Tây Ninh để cháu tiếp tục đi học”, ông Tiến cho biết.

Kỷ luật giáo viên chủ nhiệm đánh trẻ bầm lưng Trường tiểu học Kỳ Liên

Như Tiền phong thông tin, ngày 24/10, chị Nguyễn Kim Phận (trú tại phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, là mẹ cháu Ngh.) cho biết, sau giờ học tại lớp, về nhà Ngh. kêu đau ở lưng, không chịu tắm.

Sau đó chị kiểm tra thì phát hiện phần lưng và tay có nhiều vết bầm tím và cháu Ng. cho biết bị cô giáo chủ nhiệm đánh.

Vì quá bức xúc, sau đó gia đình đã lên nhà trường hỏi rõ sự việc thì giáo viên cho rằng do bé không học bài và hay tẩy xóa trong vở nên cô Hà khi đang cầm que chỉ đánh vào lưng cháu gây bầm tím.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.