Kon Tum: Xử nghiêm giáo viên mầm non đánh học sinh

Trường Mầm non Tuổi thơ nơi xảy ra sự việc
Trường Mầm non Tuổi thơ nơi xảy ra sự việc
TPO - Hội đồng sư phạm trường trường Mầm non Tuổi Thơ (P.Quyết Thắng, TP Kon Tum) đã nâng mức kỷ luật cô Nguyễn Thị TN từ  “khiển trách” lên “cảnh cáo”, đồng thời đề nghị chuyển cô về dạy tại một trường ngoại thành Kon Tum.

Ngày 10/5, cô Lý Thị Mươi, Hiệu trưởng trường Mầm non Tuổi Thơ xác nhận thông tin trên. 

Trước đó, chiều 27/2/2018 tại lớp mẫu giáo nhỡ A, trường Mầm non Tuổi Thơ, khi chứng kiến một học sinh đứng khóc do bị cháu Nguyễn Gia Bảo (5 tuổi) xô ngã, cô N đã lôi cháu Bảo vào nhà vệ sinh và dùng gậy nhựa môn thể dục đánh cháu. Ngày 28/2, gia đình cháu Bảo phản ánh lãnh đạo trường, cung cấp ảnh má phải cháu Bảo có vết bầm, môi dưới một chỗ bị dập, bắp chân và đùi trái có nhiều vết lằn.

Kon Tum: Xử nghiêm giáo viên mầm non đánh học sinh ảnh 1 Chân cháu Bảo hiện rõ những lằn roi do cô đánh

Sau khi xảy ra sự việc, trường đã mời phụ huynh cháu Bảo tới trường, trước sự chứng kiến của Ban giám hiệu, Hội đồng nhà trường, cô N xin lỗi việc đánh cháu Bảo, đồng thời cô cùng Ban giám hiệu, Công đoàn nhà trường đã đến tận nhà em Bảo để xin lỗi.

Ngày 14/3, nhà trường ra quyết định kỷ luật “khiển trách”. Tuy nhiên, gia đình cháu Nguyễn Gia Bảo vẫn không đồng tình với kết quả xử lý kỷ luật này, vì cho rằng cô N chưa thành khẩn nhận lỗi.                

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.