Kỷ luật cảnh cáo Phó chủ tịch TP Mỹ Tho

TPO - Phó chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) bị kỷ luật vì thiếu kiểm tra công tác tham mưu của cấp dưới; ký duyệt các chứng từ quyết toán ở lĩnh vực vệ sinh môi trường, gây thiệt hại cho ngân sách địa phương hơn 7 tỷ đồng.  
Kỷ luật cảnh cáo Phó chủ tịch TP Mỹ Tho ảnh 1

Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho

Sáng ngày 26/7, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Hồng – Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, UBKT Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật đối ông Nguyễn Hoàng Đảm  - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng.

Theo đó, ông Đảm được phân công phụ trách lĩnh vực tài chính nhưng thiếu kiểm tra công tác tham mưu của cấp dưới; ký duyệt các chứng từ quyết toán ở lĩnh vực vệ sinh môi trường. Gây thiệt hại cho ngân sách của TP Mỹ Tho hơn 7 tỷ đồng. Từ đó dẫn đến nhiều cán bộ, đảng viên của thành phố đã bị xử lý kỷ luật và bị khởi tố hình sự.

Ngoài ra, dù đã được Thanh tra tỉnh Tiền Giang chỉ ra những sai phạm nhưng ông Đảm không kiểm tra chỉ đạo khắc phục, sữa chữa mà tiếp tục ký các chứng từ quyết toán tương tự gây thiệt hại tiếp cho ngân sách hơn 1 tỷ đồng.

 UBKT Tỉnh ủy Tiền Giang đã thi hành kỷ luật 5 cán bộ lãnh đạo, quản lý Cty TNHH một thành viên Công trình đô thị Mỹ Tho vì có sai phạm trong quá trình công tác.

Cụ thể, kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Minh Trị - Chủ tịch Công đoàn, Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính. Cảnh cáo ông Phạm Văn Minh - Đội trưởng Đội Xây dựng - Cầu đường - Thoát nước.

Khai trừ Đảng đối với 3 người gồm: bà Trần Thị Mỹ Thiện, nguyên Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ, nguyên Kế toán trưởng; Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ, kiêm Kế toán tổng hợp; Phạm Văn Răng, Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh.

Tất cả những người nói trên bị kỷ luật do để xảy ra sai phạm tại Công ty TNHH MTV công trình đô thị Mỹ Tho.

Như Tiền Phong đã đưa tin, cuối năm 2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án “Cố ý làm trái các quy định nhà nước” và “chiếm đoạt tài sản người khác”. Trong những người bị khởi tố có ông Phan Văn Hoàng - Phó chủ tịch UBND TP Mỹ Tho, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV công trình đô thị Mỹ Tho.

Theo đó, khi ông Hoàng đảm nhiệm chức vụ giám đốc Cty TNHH MTV công trình đô thị Mỹ Tho, ông Hoàng thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, kiểm soát để 3 cán bộ phòng kế toán tài vụ chiếm đoạt trên 361 triệu đồng.

Tổng số tiền lãi phát sinh khi gửi tiết kiệm gần 975 triệu đồng. Trong đó, số tiền lãi còn tồn, chưa chi cho người lao động hơn 374 triệu đồng thì bà Trần Thị Mỹ Thiện, Trưởng phòng kế toán tài vụ, chiếm đoạt 145 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Trưởng phòng kế toán tài vụ, chiếm đoạt 69 triệu đồng và Thủ quỹ Đinh Thị Anh Thư "chiếm giữ" 147 triệu đồng của người lao động.  Đến nay, các bị can đã nộp lại số tiền đã chiếm dụng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.