Kỳ lạ người bị dị ứng nước mưa, nước bọt, mồ hôi

TPO - Một người phụ nữ 26 tuổi đến từ Derbyshire, Anh buộc phải ở nhà trong những ngày thời tiết mưa gió bởi cô mắc phải căn bệnh dị ứng với nước mưa.

Rachel Prince là người đã đối mặt với căn bệnh “lạ” khi cô lên 12 tuổi. Cô sẽ ngay lập tức bị nổi mẩn ngứa và đau rát nếu bị nước mưa dính vào cơ thể.

Kỳ lạ người bị dị ứng nước mưa, nước bọt, mồ hôi ảnh 1

Rachel Prince chỉ đứng nhìn mưa mà không thể chạm vào nước mưa

 Không dừng lại ở đó, Rachel Prince còn bị dị ứng với nước bọt. Chồng cô tức Lee Warwich, 28 tuổi cũng đành phải ngậm ngùi khi phải kiềm chế cảm xúc do vợ mình không thể hôn. Nếu để nước bọt vào dính người, Rachel Prince cũng bị dị ứng như nước mưa.

“Tôi không bao giờ ra ngoài nếu thời tiết xấu vì nếu để nước mưa dính vào người, tôi sẽ bị ngứa và đau rát trong nhiều giờ. Thậm chí, nhiều lúc tôi còn bị dị ứng nước mắt, mồ hôi và cả máu nữa”, Rachel Prince cho biết.

Kỳ lạ người bị dị ứng nước mưa, nước bọt, mồ hôi ảnh 2

Chồng của Rachel Prince rất hiểu cho vợ về căn bệnh dị ứng này

Theo các chuyên gia y tế, hiện nay trên thế giới có khoảng 35 người bị mắc phải căn bệnh dị ứng “nước mưa, nước bọt” và chưa có thuốc chữa.

Ảnh 1: Rachel Prince chỉ đứng nhìn mưa mà không thể chạm vào nước mưa

ảnh 2: Chồng của Rachel Prince rất hiểu cho vợ về căn bệnh dị ứng này

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2562893/Think-weather-getting-Rachel-26-rain-allergic-WATER.html

Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.