Có 8 kết quả :

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tại phiên họp Uỷ ban Thường vụ

Có Bộ trưởng, trưởng ngành trả lời né trách nhiệm

TPO - Theo Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, phiên chất vấn tại kỳ họp 6, Quốc hội khóa 14 có tới 19 Bộ trưởng, Trưởng ngành cùng 2 Phó Thủ tướng trả lời chất vấn, nhiều nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Tuy nhiên, có Bộ trưởng, Trưởng ngành trả lời chung chung, chưa đi thẳng vào vấn đề, né tránh trách nhiệm cá nhân.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Bầu Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước là sự kiện được cử tri đánh giá cao

TPO - "Với sự tín nhiệm rất cao, Quốc hội đã bầu Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước ta, được Nhân dân và cử tri đánh giá cao", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh khi phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14 vào sáng 20/11.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội: Đảm bảo dân chủ, khách quan khi đánh giá tín nhiệm

TPO - “Trên cơ sở lắng nghe ý kiến của cử tri, từ thực tiễn theo dõi, giám sát của mình, mỗi đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện việc đánh giá với tinh thần trách nhiệm, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh khi phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, sáng 22/10.
[Infographics] Quy trình Quốc hội bầu Chủ tịch nước

[Infographics] Quy trình Quốc hội bầu Chủ tịch nước

TPO - Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước ngay đầu kỳ họp thứ 6 khóa XIV. Theo dự kiến chương trình, ngày 22/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.