Kịp thời cứu 7 ngư dân giữa biển đêm trước khi tàu chìm

Kịp thời cứu 7 ngư dân giữa biển đêm trước khi tàu chìm
TPO - Rạng sáng nay (17/5), tàu SAR 274 đã đưa tất cả thuyền viên tàu cá QNa 2176 TS về đến Đà Nẵng an toàn.

Khoảng 22h đêm 16/5, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) nhận tin tàu cá QNa 2176 TS do ông Gia Trường (44 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) làm thuyền trưởng bị phá nước. Tàu đang hành nghề trên vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế tại vị trí 16o15N - 108009E, với 7 thuyền viên. Nước tràn vào tàu ngày một nhiều, ông Trường yêu cầu được hỗ trợ khẩn cấp.

Trung tâm đã hướng dẫn các biện pháp hạn chế nước tràn vào tàu, đồng thời báo động cho đội tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng thường trực tại khu vực gần. Đến 22h20 cùng ngày, thời tiết tại vùng biển trên càng xấu hơn.

Kịp thời cứu 7 ngư dân giữa biển đêm trước khi tàu chìm ảnh 1 Hiện các thuyền viên đã được Trung tâm bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định. Ảnh: TTCC.

Tàu QNa 2176 TS mất chủ động và có nguy cơ chìm, các thuyền viên trên tàu hoảng loạn, thuyền trưởng không thể tiếp tục kiểm soát tình hình. Trước tình huống nguy hiểm đe dọa tính mạng của thuyền viên, Trung tâm đã điều động tàu SAR 274 khẩn trương rời bến ứng cứu.

00h20 rạng sáng ngày 17/5, tàu SAR 274 đã tiếp cận được tàu cá. Thời tiết tại vùng biển rất xấu, lực lượng tìm kiếm cứu nạn kịp thời ứng cứu 7 thuyền viên đưa lên tàu SAR 274 trước khi tàu QNa 2176 TS chìm hoàn toàn.

Đến  gần 4h sáng cùng ngày, tàu SAR 274 đã đưa tất cả thuyền viên tàu cá về đến Đà Nẵng. Sức khỏe và tâm lý thuyền viên gặp nạn đã bình phục ổn định.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.