Kinh nguyệt không đều là dấu hiệu của ung thư buồng trứng

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Những phụ nữ có chu kì kinh nguyệt không đều có nguy cơ bị ung thư buồng trứng cao gấp 2 lần so với những phụ nữ có kinh nguyệt bình thường, nghiên cứu mới được tìm thấy.

Phát hiện này cho thấy rằng phụ nữ có kinh nguyệt không đều – bao gồm cả những phụ nữ bị hội chứng buồng  trứng đa nang có nguy cơ rất cao bị ung thư buồng trứng, tác giả chính của nghiên cứ, bà Barbara Cohn, giám đốc nghiên cứ tại Viện Y tế cộng đồng ở California cho biết.

“90% phụ nữ bị ung thư buồng trứng mà không biết do không có dấu hiệu gì của bệnh nhưng kết quả nghiên cứu của chúng tôi đã giúp cho việc xác định bệnh dễ dàng hơn”, Cohn nói.

Hiệp hội Ung thư Mỹ ước tính gần 22.000 phụ nữ Mỹ được chẩn đoán bị ung thư buồng trứng vào 2014 và hơn 14.000 người sẽ chết vì căn bệnh này. Lý do vẫn còn nhiều người chết vì ung thư buồng trứng là do không có công cụ, biện pháp đáng tin cậy nào phát hiện sớm. Đến khi phát hiện ra bệnh thì thường bệnh đã ở giai đoạn cuối và khó điều trị.

Trong nghiên cứu trên 14.000 phụ nữ có 103 phụ nữ bị ung thư buồng trứng, 20 người trong số đó có kinh nguyệt không đều, Cohn nói, có 65 chết vì ung thư buồng trứng, và 17 người trong số 65 người đó có chu kỳ kinh nguyệt không đều. Tuổi trung bình của cái chết ung thư buồng trứng là khoảng 69 tuổi.

Phụ nữ có kinh nguyệt không đều có nguy cơ tử vong vì ung thư buồng trứng hơn  cao  hơn 2,4 lần so với những người có kinh nguyệt bình thường, các nhà nghiên cứu kết luận.

Vì vậy, bất kì phụ nữ  nào có kinh nguyệt không đều nên đến gặp bác sĩ để được tư vấn và kiểm tra.

Theo Theo SKGĐ
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.