Kinh hãi phát hiện kho mứt bẩn chuẩn bị bán Tết

Kinh hãi phát hiện kho mứt bẩn chuẩn bị bán Tết
TPO - Tại hiện trường, nhiều bao mứt loại 50kg chất ngổn ngang, đầy ruồi nhặng bu quanh. Nhưng bao mứt này đang được công nhân chia nhỏ rồi đóng các thùng hàng có trọng lượng từ 10-12kg. 
Player Loading...

Ngày 31/12, đội 6b thuộc Chi cục Quản lý thị trường TPHCM đã bất ngờ kiểm tra kho hàng tại địa chỉ số 127 An Dương Vương, phường 10, quận 6, TPHCM do ông Nguyễn Văn Bắc làm chủ. Tại đây, đội phát hiện hơn 10 tấn mứt như mứt mận, táo tàu, hạt dẻ, hạt điều, nhãn nhục...  do Trung Quốc sản xuất không có hóa đơn chứng từ, không đảm bảo an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại hiện trường, nhiều bao mứt loại 50kg chất ngổn ngang, đầy ruồi nhặng bao quanh.

Kinh hãi phát hiện kho mứt bẩn chuẩn bị bán Tết ảnh 1

Mứt chất ngổn ngang trên tấm bạt, ruồi nhặng bu quanh.

Kinh hãi phát hiện kho mứt bẩn chuẩn bị bán Tết ảnh 2

Nhiều loại mứt không có hóa đơn chứng từ, không đảm bảo an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Kinh hãi phát hiện kho mứt bẩn chuẩn bị bán Tết ảnh 3

Mứt sau khi được "mông má", đóng thùng bắt mắt

Kinh hãi phát hiện kho mứt bẩn chuẩn bị bán Tết ảnh 4

Nhân viên đóng gói sản phẩm

Vào thời điểm kiểm tra, các bao mứt đang được công nhân chia nhỏ rồi đóng các thùng hàng có trọng lượng từ 10-12kg. Những loại mứt này sau khi được "mông má" sẽ có "hộ khẩu" mới là cơ sở Bắc Thuỵ (địa chỉ thôn Điện Biên, xã Hồng Nam, TP Hưng Yên).

Ông Nguyễn Văn Bách - Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết: Chủ cơ sở khai nhận nhưng loại mứt này được tiêu thụ chủ yếu là tại chợ Bình Tây (quận 6, TPHCM). Những lô hàng này đã bị thu giữ toàn bộ để tiến hành tiêu hủy, và cơ sở cũng sẽ bị xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.