Kinh hãi cảnh xe khách ‘cắt lìa’ dải phân cách thành nhiều đoạn

0:00 / 0:00
0:00
Khối bê tông dải phân cách Quốc lộ 1 bị xe khách "cắt lìa" gây nên tai nạn giao thông liên hoàn. Ảnh: Phong Anh
Khối bê tông dải phân cách Quốc lộ 1 bị xe khách "cắt lìa" gây nên tai nạn giao thông liên hoàn. Ảnh: Phong Anh
TPO - Xe khách giường nằm đang lưu thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Phong Điền (TT-Huế) thì bất ngờ tông vào dải phân cách cứng, khiến những khối bê tông to lớn bị tách thành nhiều đoạn, dẫn đến tai nạn liên hoàn.

Chiều 22/3, tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh TT-Huế cho biết, đơn vị phối hợp với Công an huyện Phong Điền để tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TT-Huế.

Trước đó, vào sáng 22/3, xe ô tô khách giường nằm của nhà xe Phượng Hiền mang BKS 36B - 02591, do tài xế Phạm Văn Thanh (sinh năm 1976, trú tại xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, Thanh Hoá) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Huế - Quảng Trị.

Khi chạy đến vị trí Km 798+470 Quốc lộ 1 qua tổ dân phố Tân Lập (thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền), xe khách 36B - 02591 bất ngờ đâm vào dải phân cách bê tông giữa đường và trụ đèn chiếu sáng, làm 2 đoạn dải phân bị tách lìa và lật xuống lòng đường.

Kinh hãi cảnh xe khách ‘cắt lìa’ dải phân cách thành nhiều đoạn ảnh 1

Xe đầu kéo và xe tải đỗ bên đường bị vạ lây. Ảnh: Phong Anh

Lúc này, ô tô đầu kéo mang BKS 61H – 01650, do tài xế Bùi Tấn Đạt (sinh năm 1979, trú tại phường Tân Phú, quận 9, TPHCM), chạy đến. Thấy dải phân cách bất ngờ lật ra đường, tài xế Đạt vội vàng tránh và va vào đuôi xe ô tô tải BKS 75H - 00255 dừng đỗ bên đường, gây ra tai nạn giao thông liên hoàn.

Hậu quả, cả 3 xe ô tô hư hỏng nhiều chỗ. Điều may mắn là tất cả hành khách đi trên xe khách giường nằm đều không bị thương.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn kể trên, tại địa bàn thị trấn Phong Điền có mưa to, đường trơn.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.