Kim Jong Un rối loạn tâm lý sau vụ xử chú dượng?

Kim Jong Un rối loạn tâm lý sau vụ xử chú dượng?
Tờ Chosun Ilbo ngày 26/12 dẫn nguồn báo chí Nhật Bản cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã khóc và có biểu hiệu rối loạn tâm lý sau vụ xử tử người chú dượng Jang Song Thaek.

> Nghi án ông Jang Song Thaek bị xử tử sau đấu súng
> Kim Jong-un kêu gọi quân đội sẵn sàng chiến đấu

Cụ thể, theo tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản dẫn một nguồn tin từ Quảng Châu, Trung Quốc, vụ hành hình ông Jang Song Thaek là do sự hối thúc của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Triều Tiên Choe Ryong Hae và Bộ trưởng Bộ An ninh quốc gia Kim Won Hong. Ông Kim Jong Un chỉ là người ký lệnh.

Ông Kim Jong Un tại lễ kỷ niệm hai năm ngày mất cố Lãnh đạo Kim Jong Il - Ảnh: Reuters
Ông Kim Jong Un tại lễ kỷ niệm hai năm ngày mất cố Lãnh đạo Kim Jong Il - Ảnh: Reuters.

Nguồn tin cho biết, ông Choe Ryong Hae và ông Kim Won Hong là những người đang ngày càng có quyền lực và sức ảnh hưởng ở Triều Tiên.

Ngoài ra, theo nguồn tin, có vẻ như ông Kim Jong Un không hề hay biết vụ xử tử chú dượng của mình bị tiến hành nhanh chóng như vậy, và ông "đã lấy làm đau khổ" vì có trách nhiệm trong vụ xử tử ông Jang Song Thaek.

Nguồn tin xác nhận nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un đã "khóc lóc" cho tới tận lễ kỷ niệm hai năm ngày mất người cha Kim Jong Il hôm 17/12, tức là tới 5 ngày sau vụ hành quyết ông Jang Song Thaek theo như công bố của Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA).

Cũng theo báo Yomiuri Shimbun, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã say rượu trong lúc ra lệnh hành quyết hai trợ tá của ông Jang Song Thaek.

Theo Nhật Minh
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.