Kiều nữ khai báo có con trai ‘ngoài luồng’ với giáo sư bị lừa 17 tỷ đồng

Nguyễn Thị Thanh Hoa tại phiên tòa chiều 6/7. Ảnh: Tân Châu
Nguyễn Thị Thanh Hoa tại phiên tòa chiều 6/7. Ảnh: Tân Châu
TPO - Tại phiên tòa, Hoa khai nhận là mình có con ‘ngoài luồng’ với vị giáo sư chứ không phải là con chung với chồng Hoa.

Chiều nay (6/7), TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hoa (35 tuổi) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là phiên tòa được mở trở lại sau lần xét xử và hoãn ngày 25/1.

Tại phiên tòa, ngay sau phần xét hỏi, HĐXX đã hội ý và Chủ tọa phiên tòa quyết định trả hồ sơ cho VKS tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Tại phiên tòa chiều nay, bị cáo Hoa bất ngờ khai nhận đứa con chung đang đăng ký giữa Hoa và chồng hiện nay là con chung giữa Hoa với chính vị giáo sư – người bị hại trong vụ án này.

Theo bị cáo, Hoa mang thai với vị giáo sư trước khi làm đám cưới với chồng hiện nay; bị cáo cũng một mực kêu oan khi cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tiền của vị giáo sư.

Trong quan hệ ‘ngoài luồng’ với giáo sư, Hoa khai có quan hệ tình cảm với vị giáo sư từ năm 2002. Đến năm 2011, do sợ ảnh hưởng hạnh phúc gia đình, Hoa chủ chủ động cắt đứt quan hệ ‘ngoài luồng’ này. Hoa nhiều lần được vị giáo sư cho từ vài chục đến một trăm triệu đồng.

Vụ án này như Tiền Phong đã thông tin, cáo trạng của VKS cho rằng, năm 2002, Hoa nói với giáo sư NHV rằng cô ta có lô đất hơn 160.000m2 ở xã Xuân Thới Thượng (Hóc Môn) đang làm sổ đỏ, nếu ông V mua sẽ nhượng lại với giá gốc là 20,8 tỷ đồng.

Sau khi ông V đồng ý mua, Hoa đưa ông V một bản photocopy hợp đồng sang nhượng đất ghi ngày 6/1/2006. Nội dung hợp đồng: Bà Nguyễn Thị G. chuyển nhượng cho ông V mảnh đất với giá 130 triệu đồng; tên bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đều do Hoa viết và ký.

Từ năm 2003 đến 2011, ông V đã nhiều lần trả tiền cho Hoa tổng cộng khoảng 11 tỷ đồng, có giấy biên nhận tiền. Hoa hứa khi làm xong sổ đỏ mảnh đất sẽ đưa cho ông V. vào tháng 4/2012. Hoa cũng nói có một lô đất gần 80 m2 đang muốn bán với giá 450 triệu đồng, ông V mua thì thanh toán luôn.

Ngày 26/1/2012, ông V giao tiếp cho Hoa thêm gần 7 tỷ đồng tại nhà riêng của ông V.

Tại lần thanh toán này, hai bên thống nhất xé bỏ toàn bộ giấy biên nhận giao nhận tiền trước đó để lập và ký một hợp đồng mua bán (giấy tay) mới về hai lô đất nói trên, với tổng số tiền ghi trong hợp đồng là hơn 21 tỷ đồng (số tròn), trả trước hơn 17 tỷ đồng.

Ông V đã tố cáo sự việc với cơ quan chức năng khi thấy Hoa không giao đất. Công an bắt giam Hoa để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.