Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên
TP - Ngày 12- 5, tại quận Thanh Xuân, 5 ứng viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII tại Đơn vị bầu cử số 3 của thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

Đó là các ông, bà: Ngọ Duy Hiểu, Bí thư Thành đoàn Hà Nội; Châu Thị Thu Nga, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty cổ phần Tập đoàn đầu tư Xây dựng nhà đất (người tự ứng cử); Đào Trọng Thi, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban VH,GD,TN,TN&NĐ của QH khóa XII; Nguyễn Phi Thường, Tổng Giám đốc Tổng Cty Vận tải Hà Nội; Phạm Quang Tiềm, Đại tá, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh quận Hà Đông.

Cử tri là sinh viên các trường đại học trên địa bàn cũng mong muốn, các ứng viên quan tâm đến chất lượng giáo dục đại học, chính sách giải quyết việc làm, chỗ ở nội trú cho sinh viên. Trao đổi với cử tri, anh Ngọ Duy Hiểu, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết rất trăn trở với những vấn đề của giới trẻ.

Nếu trúng cử sẽ đề xuất QH quan tâm giải quyết những vấn đề về việc làm và thu nhập; điều kiện học tập, vui chơi, giải trí của sinh viên. Thay mặt các ứng viên, ông Đào Trọng Thi cám ơn những đóng góp của các cử tri và khẳng định sẽ phấn đấu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Đào Trọng Thi cho biết, những vấn đề về giáo dục và thanh niên tới đây sẽ được xem xét để hoàn thiện chính sách pháp luật. Dự kiến QH khóa XIII sẽ xem xét Luật Giáo dục Đại học và sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên để làm tốt hơn công tác quản lý, giáo dục, phát triển thanh niên.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG