Kiến nghị đưa bà Trần Hoa Sen đến tòa vụ bác sỹ Thái bị vợ cũ thuê người chém

Bị cáo Vũ Thụy Hồng Ngọc. Ảnh: Tân Châu
Bị cáo Vũ Thụy Hồng Ngọc. Ảnh: Tân Châu
TPO - Tại phiên tòa phúc thẩm, nạn nhân yêu cầu Tòa có biện pháp dẫn giải bà Trần Hoa Sen, người bị VKS khẳng định liên quan vụ án tới phiên tòa.

Hôm nay (31/10), TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm, xử vụ bác sỹ Chiêm Quốc Thái bị vợ cũ thuê người chém, theo kháng nghị và kháng cáo. Phiên tòa do thẩm phán Hoàng Thanh Dũng (thẩm phán cao cấp, TAND cấp cao tại TPHCM) làm chủ tọa.

Kiến nghị đưa bà Trần Hoa Sen đến tòa vụ bác sỹ Thái bị vợ cũ thuê người chém ảnh 1 Người bị hại, bác sỹ Chiêm Quốc Thái. Ảnh: Tân Châu

Tại phiên tòa, do thiếu vắng bà Trần Hoa Sen, bị hại Chiêm Quốc Thái cùng luật sư đã kiến nghị HĐXX có biện pháp để đưa bà Sen tới phòng xử án.

Bà Trần Hoa Sen, theo kháng nghị của VKSND cấp cao tại TPHCM là người có đủ căn cứ xác định vai trò liên quan trong vụ án, nhưng điều tra, truy tố thu thập và đánh giá chứng cứ về vai trò của Sen chưa được kịp thời, đầy đủ và toàn diện, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Theo chủ tọa phiên tòa, các kiến nghị của bị hại Chiêm Quốc Thái và các luật sư sẽ được HĐXX xem xét, giải quyết trong quá trình xét xử.

Sau phần làm thủ tục, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa vì thiếu vắng luật sư cùng nhân chứng. Thời giam mở lại phiên tòa sẽ thông báo sau.

Trước đó, ngày 26/6, TAND TPHCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Vũ Thụy Hồng Ngọc (41 tuổi, Việt kiều Mỹ) 18 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích"; Phan Nguyễn Duy Thanh (Giám đốc Cty TNHH bảo vệ Song Thanh) 15 tháng tù. Các bị cáo Nguyễn Thanh Phong (SN 1978, quê Trà Vinh), Phạm Văn Ngôn (SN 1985, ngụ quận Tân Phú), Nguyễn Trần Thanh Tuấn (SN 1990, ngụ quận Tân Phú), Chống Thín Sáng (SN 1987, quê Đồng Nai) và Danh Tiến (SN 1992, quê Sóc Trăng), lĩnh mức án 16 tháng tù.

Sau án sơ thẩm, bác sỹ Chiêm Quốc Thái kháng cáo, đề nghị điều tra vai trò bà Trần Hoa Sen. Viện KSND TPHCM kháng nghị xét xử thúc thẩm theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Phan Nguyễn Duy Thanh.

Kiến nghị đưa bà Trần Hoa Sen đến tòa vụ bác sỹ Thái bị vợ cũ thuê người chém ảnh 2 Bà Trần Hoa Sen theo VKS là đủ cơ sở khẳng định liên quan trong vụ án.

VKSND cấp cao tại TPHCM có quyết định (số 31/QĐ-VC3-V1) kháng nghị  Bản án hình sự sơ thẩm số 221/2019/HSST ngày 26/6 của TAND TPHCM. Qua đó đề nghị TAND cấp cao tại TPHCM tuyên hủy án sơ thẩm vụ “Cố ý gây thương tích” do bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (vợ bác sĩ ông Chiêm Quốc Thái) là chủ mưu. Cho rằng có đủ căn cứ xác định vai trò liên quan của bà Trần Hoa Sen trong vụ án, nhưng điều tra, truy tố thu thập và đánh giá chứng cứ về vai trò của Sen chưa được kịp thời, đầy đủ và toàn diện, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Bản án sơ thẩm có nội dung, ông Chiêm Quốc Thái (Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ, trụ sở quận 1, TPHCM) và bà Vũ Thụy Hồng Ngọc chung sống với nhau như vợ chồng. Đến năm 2011 thì đăng ký kết hôn.

Ông Thái, bà Ngọc quen biết với ông Nguyễn Minh Sơn và bà Trần Hoa Sen (vợ ông Sơn) cùng làm việc tại phòng khám Hồng Lạc (quận 5, TPHCM). Do mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân nên năm 2015 bà Ngọc làm đơn ly hôn và khởi kiện yêu cầu phân chia tài sản tại TAND TPHCM.

Bà Ngọc đến nhà bà Sen (quận 10, TPHCM) chơi thì gặp Phan Nguyễn Duy Thanh. Tại đây Thanh đồng ý giúp bà Ngọc đánh dằn mặt, gây thương tích nhẹ cho ông Thái với giá 1 tỷ đồng.

Ngọc đưa cho Thanh 500 triệu đồng thông qua bà Sen. Ngày 25/3/2018 Thanh nói Chống Thín Sáng gọi điện cho Phong, Ngôn, Tuấn, Danh Tiến và Tú chùa (chưa rõ lai lịch) đến văn phòng công ty có việc cần bàn. Tại đây, Thanh cho biết có người quen thuê chém vào 2 tay hay chân bác sỹ Thái để cảnh cáo. Cả nhóm đồng ý thực hiện.

Khoảng 22h 30 ngày 25/1/2018, khi thấy ô tô ông Thái dừng ở ngã tư Nguyễn Huệ - Huỳnh Thúc Kháng và ông Thái bước xuống xe thì bị chém. Ông Thái được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ông Thái có đơn yêu cầu xử lý hình sự những người gây thương tích cho ông Thái.

 
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.