Kiến nghị điều chỉnh xe liên tỉnh chạy tránh Hà Nội

Xe khách liên tỉnh chạy qua Hà Nội liên tục bắt, trả khách trên đường Vành đai 3 bị CSGT xử lý. Ảnh: T.Ðảng
Xe khách liên tỉnh chạy qua Hà Nội liên tục bắt, trả khách trên đường Vành đai 3 bị CSGT xử lý. Ảnh: T.Ðảng
TP - Trước việc triển khai điều chỉnh hàng trăm luồng tuyến xe khách liên tỉnh “quá cảnh” qua Hà Nội theo kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội bị chậm, Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản đề nghị Bộ GTVT sớm triển khai.

Văn bản của Sở GTVT Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 410 tuyến vận tải hành khách liên tỉnh chạy qua và 16 tuyến xe khách liên tỉnh đi và đến bến xe Sơn Tây chạy qua nội thành. Hệ lụy của các tuyến xe khách này là gây phát sinh bến cóc, ùn tắc giao thông và không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường trung tâm.

Do vậy từ đầu năm đến nay, UBND thành phố Hà Nội và Sở GTVT đã có nhiều văn bản gửi Bộ GTVT đề nghị điều chỉnh lộ trình đi tránh các tuyến đường nội đô nằm trên trục vành đai 3.

Sở GTVT Hà Nội đề nghị Bộ GTVT sớm quan tâm, xem xét điều chỉnh hành trình đối với 140 tuyến xe khách hoạt động chạy qua Hà Nội và 16 tuyến đi và đến bến xe Sơn Tây theo quy hoạch.

MỚI - NÓNG