Kiên Giang: Điều tra, truy tìm phương tiện làm trụ điện cao thế vượt biển đổ nghiêng

TPO - Công ty Điện lực Kiên Giang đang phối hợp với UBND huyện Kiên Hải (Kiên Giang), và các cơ quan chức năng truy tìm phương tiện va đập làm trụ điện số 25 trên tuyến đường dây 22kV vượt biển ra đảo Hòn Tre bị nghiêng, gây ra sự cố mất điện nhiều giờ liền.  

Theo đó, trụ điện số 25 trên tuyến đường dây 22kV vượt biển ra đảo bị nghiêng do phương tiện lưu thông trên biển đâm vào bị gãy nghiêng vào tối ngày 14/8. Đây là đường dây cấp điện cho Trung Tâm Hành Chính huyện Kiên Hải được kéo từ điểm tiếp bờ phía Hòn Đất đến điểm tiếp bờ phía Hòn Tre dài 12,9km.

Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, trụ điện số 25 bị đổ nghiêng khả năng do phương tiện giao thông thủy là sà lan va đập vào móng trụ, tác động mạnh đến đài móng trụ làm gãy toàn bộ cọc móng khiến trụ điện bị lệch nghiêng.
Kiên Giang: Điều tra, truy tìm phương tiện làm trụ điện cao thế vượt biển đổ nghiêng ảnh 1 Trụ điện đổ nghiêng vẫn đang được khắc phục.

Sự cố xảy ra, buộc ngành điện phải ngắt điện khẩn cấp, làm gián đoạn cung cấp điện đến toàn bộ các đơn vi, hộ dân trên đảo Hòn Tre.

Kiên Giang: Điều tra, truy tìm phương tiện làm trụ điện cao thế vượt biển đổ nghiêng ảnh 2 Điện lực Kiên Giang đang phối hợp với cơ quan chức năng truy tìm phương tiện va đập vào trụ điện làm đổ nghiêng.
 

Hiện tại, Công ty Điện lực Kiên Giang đang phối hợp với UBND huyện Kiên Hải và các cơ quan chức năng truy tìm phương tiện va đập gây sự cố trụ điện này.

Được biết, công trình đường dây 22kV vượt biển cấp điện cho Trung tâm Hành chính huyện Kiên Hải được khánh thành vào tháng 4/2015 với tổng vốn đầu tư 78,4 tỷ. Đây là công trình kéo điện ra đảo bằng đường dây trên không vượt biển đầu tiên được triển khai tại Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.