Kiên cường phòng, chống dịch nơi tuyến đầu biên giới An Giang

TPO - Thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn biên giới, điều kiện sinh hoạt còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, thời tiết khắc nghiệt, tuy nhiên, các cán bộ, chiến sĩ các chốt biên phòng thuộc Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang vẫn kiên cường bám trụ, tuần tra, kiểm soát chốt chặn khu vực biên giới.

BĐBP tỉnh An Giang tổ chức mỗi ngày 136 tổ chốt chặn, kiểm soát lưu động trên biên giới, địa bàn. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ các đội công tác còn tổ chức tuyên truyền lưu động “đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà", để thông tin cho người dân về tình hình dịch bệnh COVID – 19 tại Việt Nam đang bùng phát trở lại tại Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố khác; tuyên truyền về phòng, chống dịch trong cộng đồng.

Có mặt tại các tổ chốt phòng, chống dịch COVID -19 của BĐBP An Giang chúng tôi ghi lại được những hình ảnh thể hiện quyết tâm, sự kiên cường của cán bộ, chiến sĩ đang căng mình thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch, vừa phòng chống các loại tội phạm. Cán bộ, chiến sĩ xác định rõ tinh thần, trách nhiệm, sẵn sàng cho một “Cuộc chiến” chống COVID - 19 lâu dài và gian khổ.

Kiên cường phòng, chống dịch nơi tuyến đầu biên giới An Giang ảnh 1
Cán bộ Đồn Biên phòng Nhơn Hội tuyên truyền cho đồng bào dân tộc Chăm, ấp Búng Lớn, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang các biện pháp phòng, chống COVID - 19.
Kiên cường phòng, chống dịch nơi tuyến đầu biên giới An Giang ảnh 2
Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để tuyên truyền, vận động người dân phòng, chống dịch COVID - 19.
Kiên cường phòng, chống dịch nơi tuyến đầu biên giới An Giang ảnh 3 Vận động người dân không tụ tập đông người và đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách.
Kiên cường phòng, chống dịch nơi tuyến đầu biên giới An Giang ảnh 4 Do được cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình tích cực tuyên truyền nên cậu bé ở gần Chốt phòng, chống dịch rất tích cực hưởng ứng, dù trong nhà hay ra ngoài chơi cậu cũng mang khẩu trang đúng cách.
Kiên cường phòng, chống dịch nơi tuyến đầu biên giới An Giang ảnh 5 Đại uý Nguyễn Hữu Hàn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình phát tờ rơi tuyên truyền các nội dung phòng, chống dịch COVID-19 cho người dân.
Kiên cường phòng, chống dịch nơi tuyến đầu biên giới An Giang ảnh 6 Các tổ, chốt phòng, chống dịch Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình tuần tra, kiểm soát trên sông. Đây là tuyến đường mà các đối tượng thường lợi dụng để xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.
Kiên cường phòng, chống dịch nơi tuyến đầu biên giới An Giang ảnh 7
Cán bộ, chiến sĩ tập trung quan sát trên bờ, dưới sông, đặc biệt là tình trạng xuất nhập cảnh trái phép đang gia tăng.
Kiên cường phòng, chống dịch nơi tuyến đầu biên giới An Giang ảnh 8  
Kiên cường phòng, chống dịch nơi tuyến đầu biên giới An Giang ảnh 9
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, ngày 31/7, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương đã phát hiện, ngăn chặn 41 người Campuchia (20 người lớn, 21 trẻ em) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Kiên cường phòng, chống dịch nơi tuyến đầu biên giới An Giang ảnh 10
Cán bộ Trạm kiểm soát cửa khẩu Khánh Bình, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình thực hiện nghiêm quy tắc an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Kiên cường phòng, chống dịch nơi tuyến đầu biên giới An Giang ảnh 11

Chốt số 2 thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu Vĩnh Xương tranh thủ thời gian tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn.

Kiên cường phòng, chống dịch nơi tuyến đầu biên giới An Giang ảnh 12

Chốt phòng, chống dịch số 8, thuộc đồn Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên nuôi thêm gà, vịt để tạo nguồn thực phẩm tại chỗ.

Kiên cường phòng, chống dịch nơi tuyến đầu biên giới An Giang ảnh 13 Do ảnh hưởng của bão nên trời mưa rất to, đường trơn, lầy lội, lán trại của Tổ công tác số 8, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên cũng hư hại nặng, cán bộ, chiến sĩ phải gia cố lại. Sắp tới, đơn vị tổ chức nâng cấp lại các chốt phòng chống dịch kiên cố, chắc chắn hơn, kê kích cao hơn để đảm bảo vượt lũ, thuận tiện cho sinh hoạt, công tác được trong điều kiện mùa nước nổi, xác địch “cuộc chiến” lâu dài.
Kiên cường phòng, chống dịch nơi tuyến đầu biên giới An Giang ảnh 14

Do điều kiện ở giữa đồng trống, xa nguồn nước sạch, đường cơ động trơn trượt, sình lầy nên nguồn nước sinh hoạt hết sức thiếu thốn, CBCS phải tận dụng từng ca nước sạch.

Kiên cường phòng, chống dịch nơi tuyến đầu biên giới An Giang ảnh 15

Cán bộ, chiến sĩ Tổ công tác phòng chống dịch số 14, Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn với bữa cơm chiều.

Kiên cường phòng, chống dịch nơi tuyến đầu biên giới An Giang ảnh 16 Đang vào mùa mưa nên điều kiện sinh hoạt, công tác của cán bộ, chiến sĩ tại các Tổ chốt rất vất vả, tuy nhiên các lán trại vẫn rất gọn gàng, ngăn nắp. Ảnh Thái Bình.
MỚI - NÓNG