Kiện bạn trai đòi bồi thường vì bị 'cướp trinh tiết'

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Một phụ nữ tại Trung Quốc vừa được tòa án tuyên thắng kiện với số tiền bồi thường lên đến 5.000 USD sau khi kiện người bạn trai đã “cướp đi trinh tiết” và lừa dối cô.

Người phụ nữ họ Chen và bạn trai họ Li gặp nhau trên mạng lần đầu tiên vào năm 2009 và đến năm 2013 mới bắt đầu hẹn hò với nhau.

Sau một thời gian yêu nhau, đột nhiên Li cắt đứt mội quan hệ và liên lạc với Chen. Chen sau đó đã tìm tới nhà Li và phát hiện ra Li đã có vợ chứ không phải độc thân như những gì anh đã nói.

Chen sau đó đã gửi đơn kiện lên tòa án, cáo buộc Li nói dối để “cướp đi trinh tiết” của mình, đồng thời yêu cầu Li bồi thường số tiền 81.000 USD để bù đắp cho những chấn thương về tâm lý cũng như số tiền 250 USD chi phí y tế để điều trị tâm lý của Chen.

Chen cho biết trước khi cả 2 đồng ý quan hệ, Li đã hứa hẹn với Chen rằng sẽ lấy cô làm vợ, tuy nhiên tất cả chỉ là lời nói dối.

Tòa án cho rằng đòi hỏi của Chen là quá mức, tuy nhiên đưa ra phán quyết có lợi cho Chen, khi cho rằng trinh tiết là quyền dân sự cần được luật pháp bảo vệ vì nó liên quan đến đạo đức và tự do tình dục.

“Xâm phạm quyền trinh tiết của người khác có thể gây hại đến cơ thể, sức khỏe, tự do và danh tiếng của người đó”, phán quyết của tòa án cho biết. “Do đó cần phải bồi thường thiệt hại này”.

Tuy nhiên tòa án cho biết số tiền bồi thường Chen đòi hỏi là quá lớn, do vậy chỉ yêu cầu Li bồi thường số tiền 5.000 USD đồng thời phải xin lỗi cô gái này.

Bị cáo Li không xuất hiện tại tòa án khi phán quyết được đưa ra, nhưng thông qua luật sư, Li từ chối thừa nhận đã quan hệ tình dục với Chen. Luật sư của Li cho biết sẽ kháng cáo lại quyết định của tòa án.

Với tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng tại Trung Quốc, tự do tình dục đã trở nên phổ biến hơn tại nước này, tuy nhiên những quan niệm truyền thống vẫn còn bảo thủ khiến vấn đề bình đẳng giới vẫn chưa thực sự được áp dụng rộng rãi tại Trung Quốc

Sau khi tòa án đưa ra phán quyết có lợi cho Chen, nhiều cư dân mạng tại nước này đã coi đó là một phán quyết khó hiểu khi khái niệm “xâm phạm quyền trinh tiết” vẫn chưa thể giải thích được.

Theo T.Thủy

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.