Kịch bản để tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 tại Mỹ Đình

Tuyển Việt Nam đang có lợi thế ở trận lượt về. Ảnh: AFF
Tuyển Việt Nam đang có lợi thế ở trận lượt về. Ảnh: AFF
TPO - Hòa 2-2 ở Bukit Jalil, tuyển Việt Nam có lợi thế không nhỏ trong trận lượt về chung kết AFF Cup 2018 với Malaysia tại Mỹ Đình.

Trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 tại Bukit Jalil tối qua, tuyển Việt Nam đã vượt lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 25 phút đầu tiên nhờ các bàn thắng của Huy Hùng và Đức Huy. Tuy vậy, các cầu thủ áo đỏ không thể giữ được chiến thắng trước sự vùng dậy mạnh mẽ của Malaysia. 

Hòa 2-2 đáng tiếc nhưng tuyển Việt Nam vẫn nắm giữ nhiều lợi thế hơn Malaysia trước trận lượt về tại Mỹ Đình. Sau đây là những kịch bản sẽ giúp thầy trò Park Hang Seo đăng quang ngay tại sân nhà.

1. Thắng trong 90 phút

Tỉ số hòa ở lượt đi đồng nghĩa với việc đội nào thắng ở lượt về sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Tuyển Việt Nam có lợi thế được chơi trên sân nhà Mỹ Đình. Ở vòng bảng, đội bóng của Park Hang Seo từng thắng Malaysia 2-0 nhờ các bàn thắng của Công Phượng và Anh Đức.

Ở trận chung kết lượt về vào ngày 16/12 tới, tuyển Việt Nam chỉ cần thắng Malaysia với cách biệt tối thiểu là đủ lên ngôi vô địch AFF Cup 2018.

Kịch bản để tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 tại Mỹ Đình ảnh 1 HLV Park Hang Seo có đôi chút lợi thế để toan tính ở tận lượt về
2. Hòa với tỉ số thấp hơn 2-2
Trong trường hợp 2 đội hòa nhau sau 2 lượt trận, luật bàn thắng sân khách sẽ được áp dụng. Hiện tại, tuyển Việt Nam đang có lợi thế ghi được 2 bàn thắng trên sân Malaysia. Vì thế, nếu hòa 0-0 hoặc 1-1 ở trận lượt về, tuyển Việt Nam vẫn giành chiến thắng chung cuộc. Đây là quy định rất quan trọng và từng giúp Malaysia vượt qua Thái Lan ở vòng bán kết. Nếu hòa với tỉ số 3-3 trở lên, "Hổ Malay" sẽ giành chức vô địch. 3. Hòa 2-2, đá hiệp phụ và phân định thắng thua trên chấm 11m
Nếu hòa 2-2 ở trận lượt về, 2 đội sẽ phải đá thêm giờ vì có cùng số bàn thắng ghi trên sân khách. Khi đó, lợi thế sẽ đảo ngược về phía Malaysia vì họ chỉ cần hòa có bàn thắng trong hiệp phụ là lên ngôi. Ngược lại, tuyển Việt Nam cần phải thắng, hoặc ít nhất giữ tỉ số hòa 0-0 trong hiệp phụ để kéo trận đấu về chấm 11m. Dưới thời HLV Park Hang Seo, tuyển Việt Nam chưa bao giờ e ngại các loạt đá luân lưu. Chính vì thế, đây là phương án không tồi nếu chúng ta không thể “giải quyết” đối thủ sau thời gian thi đấu chính thức. Ở hướng ngược lại, tuyển Malaysia buộc phải thắng ở Mỹ Đình hoặc có kết quả hòa với 3 bàn thắng trở lên để lên ngôi vô địch.
MỚI - NÓNG