Khủng hoảng tài chính, cha mẹ bỏ con

Khủng hoảng tài chính, cha mẹ bỏ con
TP - Khủng hoảng tài chính đang diễn ra ở Hy Lạp khiến một số cha mẹ phải từ bỏ con cái mình.

Vào một buổi sáng trước lễ Giáng sinh vừa qua, một cô giáo trường mẫu giáo ở thủ đô Athens nhận được tin nhắn từ phụ huynh của một trong số học sinh bốn tuổi của mình, nói rằng gia đình sẽ không đến đón con gái của họ về nhà như thường lệ. 

Tin nhắn viết: “Tôi sẽ không đến đón bé Anna hôm nay vì tôi không còn khả năng nuôi dưỡng cháu. Xin hãy chăm sóc cho cháu cẩn thận. Xin lỗi. Mẹ của bé Anna”.

Chỉ hai tháng qua, cha đạo Antonios của nhà thờ Orthodox phụ trách một trung tâm từ thiện đã thu nhận 4 trẻ em bị cha mẹ bỏ rơi ở bậc thềm tòa nhà trung tâm. Trong số các em bị bỏ rơi này có bé mới chỉ một vài ngày tuổi. Một bé bị mẹ bỏ rơi tên là Natasha, hai tuổi, xinh xắn.

Mẹ bé cho biết bà thất nghiệp, vô gia cư và cần sự giúp đỡ. Tuy nhiên, khi các nhân viên trung tâm từ thiện bày tỏ sẵn lòng giúp đỡ thì người mẹ tội nghiệp này biến mất, để lại bé Natasha ngơ ngác.

Cha đạo Antonios cho biết, năm qua, trung tâm của ông tiếp nhận hàng trăm trường hợp cha mẹ mang con nhỏ đến gửi vì khủng hoảng tài chính. Họ phải gửi con ở đây vì họ không có tiền, nơi ở, đồ ăn cho bọn trẻ. Có phụ nữ không chồng mà có con, thất nghiệp hơn một năm qua, nghèo túng quá mà phải bỏ rơi con gái Maria.

Một trung tâm từ thiện khác mới đây tiếp nhận cặp trẻ song sinh suy dinh dưỡng phải điều trị tại bệnh viện do mẹ các bé cũng suy dinh dưỡng và không có sữa để cho con bú.

Những trường hợp nói trên gây sốc tại Hy Lạp - một quốc gia có truyền thống duy trì các mối quan hệ bền chặt trong gia đình. Nhiều người Hy Lạp cho rằng, vì đói ăn mà cha mẹ phải bỏ rơi con chỉ có thể diễn ra ở thế giới thứ ba, chứ không thể có trong xã hội Hy Lạp.

Đ.P
Theo BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".