Hà Nội:

Khu vực 'ổ dịch' phường Thanh Xuân Trung hiện ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
Khu vực 'ổ dịch' phường Thanh Xuân Trung hiện ra sao?
TPO - Sau khi di chuyển bớt người dân lên Ký túc xá ĐH FPT để cách ly tập trung, khu vực 'ổ dịch' phường Thanh Xuân Trung (ngõ 328 - 330 Nguyễn Trãi) hiện còn 161 người. Tổng cộng, đến trưa 7/9, 'ổ dịch' này ghi nhận hơn 500 ca dương tính SARS-CoV-2.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong chiều 7/9, ông Đặng Khánh Hoà - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, khu vực "ổ dịch" tại Ngõ 328 - 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung đã thực hiện triệt để các giải pháp đặt ra.

"Chúng tôi đã tổ chức di dời người dân lên khu Ký túc xã ĐH FPT trên Thạch Thất, đảm bảo cho bà con thực hiện cách ly, yên tâm phòng chống COVID-19. Số lượng người còn lại trong khu vực phong toả hiện còn 70 hộ với 161 người", ông Hoà nói.

Theo ông Hoà, những trường hợp vẫn còn trong khu vực phong toả thuộc trường hợp không thể đi cách ly do những lý do như "sức khoẻ yếu, có bệnh, cần người chăm sóc".

"Có những căn hộ 3 - 5 người đều đi cách ly hết. Nhưng có những người già cả, ốm đau, bệnh tật thì không thể di chuyển đi được. Quận cũng hỗ trợ tất cả những nội dung cần thiết để các hộ dân yên tâm sống trong khu phong toả", ông Hoà nói.

Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân cũng thông tin, lực lượng chức năng tiếp tục phong toả chặt, không để xảy ra tình trạng người trong khu vực phong toả tiếp xúc với bên ngoài để đảm bảo phòng chống dịch triệt để. Những người còn lại trong khu vực phong toả cũng bố trí ở tại các căn hộ riêng, tuyệt đối không tiếp xúc với nhau.

Liên quan đến việc Sở Y tế Hà Nội ngày 7/9 tiếp tục công bố có nhiều ca mắc COVID-19 thuộc khu vực "ổ dịch" Thanh Xuân Trung, cả ở khu vực cách ly tập trung và nơi phong toả, ông Hoà cho biết, có thể có những người ủ bệnh lâu, có người ủ bệnh thời gian ngắn, nên khi xét nghiệm tiếp tục ghi nhận các ca mắc.

"Riêng ở khu vực phong toả, chúng tôi thống nhất xét nghiệm 2 ngày/lần, lấy mẫu đơn cho tất cả các trường hợp để rà soát, bởi số lượng người ở lại cũng không còn quá nhiều", ông Hoà nói.

Liên quan đến các địa chỉ phát hiện ca bệnh mới trên địa bàn quận như khu vực phường Thanh Xuân Nam, 284 Nguyễn Trãi, phường Nhân Chính, ông Hoà cho biết, ngay sau khi có thông tin, lực lượng chức năng của quận, phường đã vào cuộc kịp thời, rà soát, xét nghiệm các trường hợp liên quan, tổ chức đưa các ca F1 đi cách ly, đảm bảo không để lây nhiễm diện rộng.

"Chúng tôi hy vọng rằng, trong một vài ngày tới, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn quận Thanh Xuân và địa bàn phường Thanh Xuân Trung sẽ có những tín hiệu tích cực hơn", ông Hoà nói.

Theo thông tin công bố của Sở Y tế Hà Nội, tính đến trưa 7/9, khu vực ổ dịch phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã ghi nhận 508 ca mắc COVID-19. Trên địa bàn quận Thanh Xuân cũng phát hiện thêm một số trường hợp dương tính SARS-CoV-2 như tại Ngõ 477 Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Nam), 284 Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung) và 116 Nhân Hoà (Nhân Chính, Thanh Xuân). Đáng chú ý, các ca bệnh, chùm ca bệnh này đều thuộc nhóm sàng lọc ho sốt cộng đồng hoặc sàng lọc khu vực nguy cơ cao, chưa rõ yếu tố dịch tễ.

MỚI - NÓNG