Khu khai thác thiếc trái phép ở Lâm Đồng đã có chủ

Khu khai thác thiếc trái phép ở Lâm Đồng đã có chủ
TP - Núi Cao “điểm nóng” về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại Tiểu khu 142 thuộc địa bàn xã Đạ sar, huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng, nay đã có chủ thực sự để quản lý thăm dò, khai thác.

> Khoáng sản trước giờ giới nghiêm

Đó là Cty Cổ phần Đầu tư và Khai khoáng Núi Cao - đơn vị được cấp phép thăm dò khoáng sản tại đây từ tháng 3-2011.

Tại tiểu khu 142, chúng tôi không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến những gì đang hiện hữu ở đây. Nhiều hầm, giếng thiếc lộ thiên có độ sâu khoảng vài chục mét nằm ngổn ngang trên những triền đồi. Cùng với đó là những “địa đạo thiếc” nằm ẩn khuất trong lòng đất và những dụng cụ, phương tiện khai thác thủ công của bọn “thiếc tặc” còn sót lại.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong suốt một thời gian dài bất chấp sự nguy hiểm đến tính mạng có thể ập đến bất cứ lúc nào, những người khai thác thiếc vẫn ngày đêm cát cứ “địa đạo thiếc” để khai thác thiếc trái phép. Việc lén lút khai thác thiếc thủ công dưới các hầm, giếng sâu hàng chục mét vốn không mấy an toàn và vất vả, nhưng việc đưa sản phẩm thô xuống núi cũng khó khăn và vất vả không kém, tiền công trả cho người chuyển xuống núi lên đến 1 triệu đồng/bao.

Được biết, với giá thiếc đang dao động ở mức 250.000 - 400.000 đồng/kg thì đây chính là mảnh đất màu mỡ để bọn “thiếc tặc” kiếm sự đổi đời.

Cty Cổ phần Đầu tư và Khai khoáng Núi Cao được Bộ Tài nguyên & Môi trường cấp phép thăm dò khai thác. Thời gian thăm dò là 2 năm, bắt đầu từ ngày 28-3-2011 đến 28-3-2013.

Tổng diện tích mà Cty Cổ phần Đầu tư và Khai khoáng Núi Cao được phép thăm dò khoáng sản tại mỏ thiếc Núi Cao là hơn 26 cây số vuông. Mới đây, Cty đã phối hợp với Phòng Cảnh sát bảo vệ và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng bảo vệ nghiêm ngặt toàn bộ khu vực thăm dò.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG