Không về tỉnh, con lãnh đạo bị thu hồi gấp đôi kinh phí hỗ trợ du học

Không về tỉnh, con lãnh đạo bị thu hồi gấp đôi kinh phí hỗ trợ du học
TPO - Theo ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi: Các trường hợp trên đều là con em của cán bộ và quan điểm của lãnh đạo tỉnh là dứt khoát xử lý, thu hồi số tiền gấp đôi như đã cam kết ban đầu. Số tiền này có thể trả làm 10 lần trong thời gian 2 năm.
Không về tỉnh, con lãnh đạo bị thu hồi gấp đôi kinh phí hỗ trợ du học ảnh 1 Ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh LVC.
Sáng 10/12, bên lề kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Quảng Ngãi, phóng viên đã trao đổi với những cán bộ có liên quan nội dung mà dư luận đang quan tâm, đó là 4 con quan chức đi học bằng tiền ngân sách nhưng không về địa phương phục vụ như cam kết.  
Ông Huỳnh Chánh - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi, có con là Huỳnh Thị Lan Viên được tỉnh Quảng Ngãi cho đi đào tạo nước ngoài theo Quyết định 89/QĐ-UBND (Đề án đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và thu hút nhân lực có trình độ cao giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020) cho biết, con học xong và về Việt Nam nhưng không muốn về tỉnh, vì muốn có môi trường công việc tốt hơn ở các thành phố lớn. 

Ông Chánh chia sẻ, đề án của tỉnh Quảng Ngãi tạo cơ hội rất tốt cho sinh viên trẻ ra nước ngoài học tập thành tựu khoa học và trở về phục vụ đất nước. Tuy nhiên con cái có quyền quyết định cá nhân và cha mẹ không bắt buộc được con phải quay về quê để làm việc it nhất là 5 năm theo cam kết “trả nợ”. 

Ông Chánh nói thêm, con gái học chuyên ngành Tài chính và hiện đang làm việc cho một doanh nghiệp tại TP HCM. Ông Chánh cũng chia sẻ về việc cảm thấy lo lắng trước sự việc ngoài ý muốn này.

Không về tỉnh, con lãnh đạo bị thu hồi gấp đôi kinh phí hỗ trợ du học ảnh 2

Ông Huỳnh Chánh, Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ngãi có con gái du học bằng ngân sách nhưng không về phục vụ tỉnh theo cam kết, buộc phải đền bù 2,05 tỷ đồng - Ảnh: LVC

Trong danh sách các cá nhân phải đền bù tiền đi du học nếu không quay trở về Quảng Ngãi công tác như cam kết, trường hợp đền bù cao nhất là Huỳnh Thị Lan Viên, số tiền là hơn 2,05 tỷ đồng. 
Ông Đoàn Dụng - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi trả lời câu hỏi của phóng viên, và cho biết, đơn vị đã ra quyết định thu hồi số tiền mà các sinh viên này thực hiện không đúng cam kết. Số tiền này có thể được trả làm 10 lần trong thời gian 2 năm. Các trường hợp trên đều là con em của cán bộ và quan điểm của lãnh đạo tỉnh là dứt khoát xử lý, thu hồi số tiền gấp đôi như đã cam kết ban đầu.
Số tiền mà gia đình và 4 cá nhân phải trả cho tỉnh Quảng Ngãi tổng cộng là 9,8 tỷ đồng. Cụ thể các cá nhân được cử đi học là Huỳnh Thị Lan Viên hơn 2,05 tỷ đồng; Nguyễn Lê Ngọc Hà gần 2,4 tỷ đồng; Phạm Thị Mỹ Hạnh, gần 3,5 tỷ đồng; Phạm Thành Việt, hơn 1,9 tỷ đồng.
Như Tiền Phong đã thông tin, thời gian qua, dư luận Quảng Ngãi xôn xao về việc 4 trường hợp sinh viên là con của các quan chức (đương nhiệm và đã nghỉ hưu) được ra nước ngoài học chương trình sau đại học bằng tiền ngân sách của địa phương. Việc cử đi học này dựa trên Quyết định 89/QĐ-UBND. Tuy nhiên, số sinh viên này học xong đều không quay về lại tỉnh để phục vụ  như đã cam kết mà hầu hết ở lại nước ngoài.
Theo quy định của tỉnh Quảng Ngãi, sinh viên đưa ra nước ngoài đào tạo phải có tiêu chuẩn bằng xếp loại giỏi. Phóng viên đã đặt câu hỏi: “Có phải vụ việc trên bị phát hiện do UBKT Trung ương về Quảng Ngãi làm việc và tuýt còi?”. Ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, danh sách 4 sinh viên này đã được Sở Nội vụ “đưa vào vòng ngắm”. Việc “bóp cò, đòi tiền” là do Sở Nội vụ chủ động thực hiện theo chức trách.
MỚI - NÓNG