Không thể nín nhịn nữa nên tôi quyết định “vạch áo chồng”

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Ai lại anh chị đã cưới suốt 3 năm, có con đã học nhà trẻ mà mọi thứ chi tiêu trong nhà một tay chị bao trọn, lại còn trả nợ nhậu cho chồng, bao cả xăng xe, cà phê, ăn sáng cho anh ấy thì chị quả là giỏi nhịn đấy

Em nói chị đừng giận chứ trước kia chị không tìm hiểu kĩ nên mới lấy phải anh chồng hay ăn mà lại nhác làm, rồi còn tinh tướng chê vợ đủ điều như vậy.

Ai lại anh chị đã cưới suốt 3 năm, có con đã học nhà trẻ mà mọi thứ chi tiêu trong nhà một tay chị bao trọn, lại còn trả nợ nhậu cho chồng, bao cả xăng xe, cà phê, ăn sáng cho anh ấy thì chị quả là giỏi nhịn đấy.

Em biết chuyện chẳng tốt đẹp gì của chồng thì mình làm vợ cũng chẳng muốn vạch áo cho người xem lưng bởi “xấu chồng hổ ai” nhưng chắc chắn là tình hình của chị và chồng quá bức xúc, không nhịn được nữa nên chị mới công khai cho mọi người biết.

Thông cảm với nỗi khổ của chị em có ý kiến thế này: sức chịu đựng của con người là có hạn chị ạ, chị lại còn rất trẻ, con chị cũng đã miệng ăn chân chạy, chị làm có lương ổn định, bao lâu nay chị phải chi tiêu cho cả nhà vậy theo em chị chẳng việc gì phải tiếp tục sống chung với anh ta nữa.

Yêu thương, gắn bó, chăm sóc cho một nửa kia của mình thì họ phải biết điều, phải coi nhà là tổ ấm, vợ con là lẽ sống của cuộc đời mình.

 Đằng này chồng chị nhậu nhẹt tối ngày, coi nhà như chốn dừng chân, tá túc nhất thời, coi vợ con như của nợ thì chị còn trông mong gì tới anh ấy nữa?

Chị cứ mạnh dạn làm đơn ra tòa li hôn với người chồng vô tích sự đó đi. Nếu lá đơn ấy làm cho anh ta thức tỉnh mà hoàn thiện mình, quay lại làm tròn bổn phận của người chồng, người cha là tốt.

 Còn không thì chị cũng có thể giảm bớt gánh nặng để sống yên ổn và nuôi con trưởng thành. Rồi ông Trời sẽ cho chị hạnh phúc xứng đáng khi chị sống tốt và có nghị lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Chúc hai mẹ con chị khỏe và có cuộc sống bình yên, hạnh phúc. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.