Không tặng hoa!

Không tặng hoa!
TP - Dịp sinh nhật Đoàn 80 năm, tôi nhận hàng chục giấy mời của tổ chức Đoàn từ T.Ư tới cơ sở, hầu hết đều ghi chú: “Làm ơn không tặng hoa và chuyển tiền mua hoa vào quỹ ủng hộ các hoạt động Đoàn”.

>> Giao lưu trực tuyến với Bí thư đoàn cơ sở xuất sắc năm 2011

 
Không tặng hoa! ảnh 1

Thủ lĩnh Đoàn thanh niên ở một tỉnh giáp ranh Hà Nội thú thực chỉ cần các đại biểu không tặng hoa trong các sự kiện nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn đã có thể tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng.

Số tiền trên đúng ra chỉ đủ để chi cho một chương trình lớn ở Thủ đô, nhưng thừa đủ để giúp cán bộ Đoàn cơ sở triển khai trên dưới 10 chương trình hoạt động ở địa phương như tặng quà cho gia đình chính sách, trẻ em nghèo học giỏi; dọn dẹp vệ sinh môi trường; giáo dục kỹ năng mềm...

Gây quỹ luôn là bài toán khó đối với các thủ lĩnh Đoàn từ T.Ư tới địa phương. Ngoài việc triển khai các sáng kiến tạo quỹ cho Đoàn, tiết kiệm cũng được xem là giải pháp thiết thực hiện nay. Không mua hoa chỉ là một trong vô số giải pháp mà các thủ lĩnh Đoàn đang triển khai như không phong bao, không uống rượu bia, không hút thuốc lá, không tặng quà... trong các sự kiện mừng sinh nhật Đoàn.

Thủ lĩnh Đoàn ở nhiều tập đoàn kinh tế hàng đầu của Việt Nam cho biết họ được cấp kinh phí hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng để chi cho các hoạt động nhằm phát huy sáng kiến và nhiệt huyết của tuổi trẻ trong Năm thanh niên.

Vậy nhưng, ngay cả những thủ lĩnh giàu có này cũng luôn ý thức tiết kiệm chi phí qua việc không in giấy mời (mà gửi email hoặc gọi điện); thay việc tổ chức sự kiện hoành tráng, ăn uống linh đình bằng các chương trình hành trình về nguồn vừa đỡ tốn tiền vừa mang nhiều ý nghĩa.

Trên thực tế, không phải thủ lĩnh Đoàn nào cũng thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả dù Ban Chấp hành T.Ư Đoàn ngày 8-3 đã có Chỉ thị về việc “thực hành tiết kiệm góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội”.

Tặng hay không tặng hoa trong dịp trọng đại của Đoàn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ý thức của mỗi người trong việc tiết kiệm chi phí để gây quỹ cho các hoạt động thiết thực của Đoàn mới là chuyện lớn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.