Không quân Hàn Quốc lần đầu tung ảnh F-35A diễn tập tiếp nhiên liệu trên không

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng không quân Hàn Quốc (ROKAF) đã tổ chức cuộc diễn tập tiếp nhiên liệu trên không vào ngày 21/2 với sự tham gia của máy bay chiến đấu tàng hình F-35A và máy bay tiếp nhiên liệu KC-330.

Theo hãng thông tấn Yonhap, cuộc diễn tập diễn ra sau khi Triều Tiên phóng 2 tên lửa mà nước này tuyên bố có thể được triển khai để "phá huỷ một sân bay đang hoạt động của kẻ thù".

Giới chức Hàn Quốc cho biết, ROKAF đã huy động một máy bay tiếp nhiên liệu KC-330 và một số máy bay chiến đấu F-35A cho cuộc tập trận. Được biết, kể từ khi F-35A đi vào hoạt động năm 2019, chiến đấu cơ thế hệ thứ năm này đã tham gia nhiều cuộc diễn tập tiếp nhiên liệu trên không, nhưng đây là lần đầu tiên những bức ảnh về quá trình diễn tập được công bố rộng rãi với giới truyền thông.

Không quân Hàn Quốc lần đầu tung ảnh F-35A diễn tập tiếp nhiên liệu trên không ảnh 1

F-35A đóng vai trò là vũ khí cốt lõi của không quân Hàn Quốc, với khả năng tàng hình tiên tiến cho phép máy bay tránh bị hệ thống radar của đối phương phát hiện và có thể xâm nhập vào khu vực của đối phương để tấn công chính xác các mục tiêu.

Máy bay đạt tốc độ Mach 1.6 (tương đương 1.930 km/h), bán kính chiến đấu hơn 1.000 km và có thể kéo dài thời gian tác chiến sau khi được tiếp nhiên liệu trên không.

Đề cập thông tin về 2 tên lửa được phóng vào hôm thứ Hai, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) xác nhận nước này phóng tên lửa từ hệ thống phóng tên lửa đa năng 600mm, nhằm vào các mục tiêu cách đó lần lượt 395km và 337km.

Hãng thông tấn Yonhap nhận định, với khoảng cách bay trên, các tên lửa có thể bao phủ căn cứ không quân quan trọng của Hàn Quốc lần lượt là Cheongju - nơi triển khai máy bay chiến đấu F-35A và căn cứ Gunsan - nơi vận hành máy bay chiến đấu F-16 cùng các phương tiện không quân khác.

Dựa trên điều này, có thể thấy việc không quân Hàn Quốc công bố những bức ảnh F-35 diễn tập tiếp nhiên liệu trên không nhằm gửi thông điệp cảnh báo tới Triều Tiên, đồng thời thể hiện các biện pháp răn đe của nước này trước những mối đe dọa từ Bình Nhưỡng.

Theo Xinhuanet, Yonhap
MỚI - NÓNG