Không khí lạnh tăng cường phía Nam, nhiệt độ TPHCM giảm sâu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng nay 13/12, thời tiết tại TPHCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ se lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-22 độ C. Theo chuyên gia khí tượng, nguyên nhân khiến nhiệt độ giảm sâu là do không khí lạnh đang tăng cường xuống phía Nam.

Sáng 13/12, nhiệt độ TPHCM và các tỉnh Đông Nam Bộ xuống thấp. Nhiệt độ đo được tại trạm khí tượng sân bay Tân Sơn Nhất là 22 độ C, các nơi khác dao động 20-22 độ C.

Trong khi đó, một số nơi ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ như Bình Phước, Đồng Nai... ghi nhận nhiệt độ chỉ 18 độ C.

Ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, hiện nay không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, sau đó khuếch tán vào Nam Bộ khiến nhiệt độ giảm nhẹ. Đây là đợt giảm nhiệt sâu nhất từ tháng 11 tới nay.

Không khí lạnh tăng cường phía Nam, nhiệt độ TPHCM giảm sâu ảnh 1

Sáng nay thời tiết TPHCM và các tỉnh Đông Nam Bộ se lạnh.

Theo các chuyên gia, hình thái thời tiết này sẽ còn lặp lại từ nay đến Tết Nguyên đán. Mỗi đợt không khí lạnh về, nhiệt độ sẽ giảm dần sau đó ấm lên tạo thành một vòng lặp. Thời điểm Giáng sinh và Tết Dương lịch, dự kiến có thêm 2 đợt không khí lạnh tăng cường xuống Nam Bộ khiến nhiệt độ có thể xuống dưới 20 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo trong 2-3 ngày tới, khối không khí lạnh yếu trở lại.

Khoảng ngày 16-17/12, không khí lạnh mạnh trở lại, sau có cường độ ổn định rồi suy yếu dần.

Khoảng ngày 20-21/12, áp cao lạnh lục địa được tăng cường yếu trở lại, khiến thời tiết Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Ban đêm, nhiệt độ giảm 1-2 độ C, sáng sớm trời se lạnh.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).