Không được gọi lên tuyển CH Czech, Filip Nguyễn về Việt Nam?

Không được gọi lên tuyển CH Czech, Filip Nguyễn về Việt Nam?
TPO - Dù giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia CH Czech, nhưng thủ môn Filip Nguyễn vẫn không có tên trong danh sách triệu tập của đội tuyển CH Sec thi đấu ở vòng loại Euro 2020 sắp tới.

Filip Nguyễn là cái tên gây nhiều sự chú ý nhất khi HLV Park Hang Seo tuyển quân cho đội tuyển Việt Nam để thực hiện các mục tiêu quan trọng trong năm nay. Thủ môn gốc Việt hiện đang chơi cho CLB Liberec Slovan ở giải VĐQG CH Sec và đã chứng tỏ tài năng của bản thân. Anh vừa được bình chọn danh hiệu “Thủ môn xuất sắc nhất” mùa giải 2018/2019.

Thế nhưng một điều khá bất ngờ là Philip Nguyễn lại không có tên danh sách triệu tập 23 cầu thủ của đội tuyển CH Sec tham dự vòng loại Euro 2020. HLV Jaroslav Silhavy đã quyết định lựa chọn ba thủ môn khác, đều đang thi đấu ở các CLB nổi tiếng châu Âu, gồm Tomas Koubek (Stade Rennais FC), Jiri Pavlenka (Sevilla FC), Tomas Vaclik (SV Werder Bremen).

Thậm chí, thủ môn Ondrej Kolar của Slavia Praha đã được chọn làm phương án dự phòng của vị chiến lược gia 57 tuổi, dù cầu thủ này về sau Filip Nguyễn ở cuộc đua giành danh hiệu “Thủ môn xuất sắc nhất" ở mùa giải vừa qua. Ở đợt tập trung này, CLB Slovan Liverec của Filip Nguyễn chỉ đóng góp một cầu thủ là tiền đạo Libor Kozak.

Dự kiến, CH Czech sẽ hội quân từ ngày 3/6, sau đó thi đấu với Bulgaria và Montenegro các ngày 8/6 và 11/6. Trong khoảng thời gian này, Filip Nguyễn nhiều khả năng sẽ trở về Hải Phòng để thăm quê nội.

Philip Nguyễn sinh năm 1992, có bố đến từ Hải Phòng và mẹ là người CH Czech. Anh bắt đầu tình yêu với trái bóng từ lúc mới 9 tuổi và được đào tạo tại Học viện bóng đá ABC Branik Praha gần nhà.

Filip Nguyễn từng có dịp trở về Việt Nam để tìm kiếm cơ hội chơi bóng khi tới CLB Thanh Hoá thử việc năm 2016 nhưng không được lựa chọn.

Trang chuyển nhượng quốc tế uy tín Transfermarkt định giá Filip Nguyễn 405.000 euro (bằng tổng giá trị chuyển nhượng của thủ môn Đặng Văn Lâm và tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng cộng lại).

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.