Không đồng ý bàn việc trừng phạt bổ sung Nga, Ấn Độ khiến các lãnh đạo G20 khó xử?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ấn Độ không muốn các quốc gia thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) bàn về việc trừng phạt bổ sung Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraine. Nguồn tin từ Chính phủ Ấn Độ cho biết như vậy khi quan chức tài chính của nhóm bắt đầu họp ở thành phố Bengaluru.
Không đồng ý bàn việc trừng phạt bổ sung Nga, Ấn Độ khiến các lãnh đạo G20 khó xử? ảnh 1

Ấn Độ là nước chủ nhà G20 năm nay. Ảnh: AP

Những người tham gia trực tiếp vào việc chuẩn bị cuộc họp của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng G20 tại Ấn Độ tuần này cho biết, hội nghị sẽ bàn tới tác động kinh tế vĩ mô từ cuộc xung đột Nga - Ukraine, nhưng Ấn Độ không muốn bàn việc trừng phạt bổ sung Nga trong năm mà nước này làm chủ tịch G20.

“Ấn Độ không muốn bàn hay ủng hộ bất kỳ biện pháp trừng phạt nào với Nga trong G20. Các biện pháp trừng phạt hiện tại với Nga đã gây tác động tiêu cực lên thế giới”, một quan chức cho biết.

Phát ngôn viên của Chính phủ Ấn Độ cùng hai bộ ngoại giao và tài chính chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Trước đó, Bộ trưởng Thông tin Ấn Độ Anurag Thakur phát biểu tại một cuộc họp báo: “Thời đại ngày nay không phải dành cho chiến tranh. Dân chủ, đối thoại và ngoại giao là con đường phía trước”.

Cuộc họp tại khu nghỉ dưỡng mùa hè Nandi Hills là sự kiện lớn đầu tiên trong năm chủ tịch G20 của Ấn Độ. Hội nghị này có thể sẽ bị phủ bóng bởi sự kiện tròn 1 năm nổ ra cuộc xung đột ở Ukraine (24/2).

Ấn Độ duy trì quan điểm trung lập với cuộc chiến, kêu gọi tìm kiếm giải pháp ngoại giao trong khi đẩy mạnh nhập khẩu dầu mỏ từ Nga.

Trong tuần này, Thứ trưởng Tài chính Mỹ Wally Adeyemo cho biết, Washington và các đồng minh sẽ áp lệnh trừng phạt mới và kiểm soát xuất khẩu đối với Nga trong những ngày tới, đồng thời có biện pháp với những công ty và cá nhân giúp Nga tránh trừng phạt.

Ngày 21/2, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản cho biết, các lãnh đạo tài chính G7 sẽ họp bên lề hội nghị G20 để bàn biện pháp trừng phạt Nga.

Nga là nhà cung cấp thiết bị quân sự lớn nhất của Ấn Độ trong mấy thập kỷ qua, đồng thời là thị trường dược phẩm lớn thứ tư của Ấn Độ.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG