Không đền bù, quận thua kiện

Gia đình bà Hoàn đặt nhiều kỳ vọng ở phiên phúc thẩm, và đã thành công
Gia đình bà Hoàn đặt nhiều kỳ vọng ở phiên phúc thẩm, và đã thành công
TP - TAND TP Hà Nội vừa xét xử phúc thẩm, tuyên hủy quyết định của UBND quận Long Biên liên quan đến việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với bà Nguyễn Thị Hoàn (SN 1963, phường Đức Giang, Long Biên).

HĐXX cấp phúc thẩm khẳng định, cấp sơ thẩm chưa thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, nên việc không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Hoàn là không phù hợp.

HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, sửa bán án sơ thẩm do TAND quận Long Biên xét xử, đồng thời tuyên hủy Quyết định 11167 của UBND quận Long Biên.

Trước đó, giữa năm 2003, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định thu hồi hơn 2 triệu m2 đất tại thị trấn Đức Giang và một số xã của huyện Gia Lâm để thực hiện Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1A (đoạn Cầu Chui, Cầu Đuống).

UBND quận Long Biên ban hành quyết định thu hồi 32,5m2 đất của hộ bà Nguyễn Thị Hoàn, đồng thời phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với 2 hộ dân, trong đó có hộ bà Hoàn.

Theo quyết định trên, UBND quận Long Biên xác định, trong 32,5m2 đất của bà Hoàn, có 4,7m2 đất ở được cấp sổ đỏ nên được bồi thường; 11,6m2 đất, tuy không được cấp sổ đỏ nhưng thuộc phần diện tích được UBND thị trấn Đức Giang cấp năm 1992, do đó được bồi thường như đất ở; 16,2m2 đất còn lại là đất ngõ đi công do bà Hoàn chiếm dụng từ trước năm 1993, do vậy không được bồi thường, chỉ được hỗ trợ 50.000 đồng/m2.

Không đồng tình với cách tính này, bà Hoàn khởi kiện, bị TAND quận bác đơn. Bà Hoàn kháng cáo.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.