Không để xảy ra tình trạng 'sau chống dịch là chống đói'

0:00 / 0:00
0:00
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng Ảnh: TC
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng Ảnh: TC
TP - Sáng 5/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đoàn thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV.

Buổi tiếp xúc cử tri thực hiện trực tuyến, khoảng 5.000 cử tri ở hơn 200 điểm cầu, xuống tận cấp xã. Ông Huệ nói: “Các cơ quan của Quốc hội làm hết việc, chứ không làm hết giờ. Có những văn bản được lãnh đạo Quốc hội ký lúc 2 giờ sáng để kịp hoàn thiện trình Quốc hội. Các đại biểu Quốc hội làm việc tận tụy, dù có người lần đầu tham dự nhưng bắt nhịp rất nhanh với yêu cầu công việc, đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết và trước hết”.

Trong bối cảnh dịch bệnh, nhiều cử tri đề nghị quan tâm thực hiện “mục tiêu kép”, quyết không để xảy ra tình trạng “sau chống dịch là chống đói”. Trên cơ sở đó, cử tri đề nghị Quốc hội nghiên cứu giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân”. Nhiều kiến nghị cụ thể cũng được cử tri gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, như vấn đề xây dựng chiến lược phát triển đô thị Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng, phát triển kinh tế biển, quy hoạch không gian đô thị, sửa đổi thủ tục đầu tư công…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Đảng bộ, chính quyền thành phố cùng với các bộ, ngành khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù cho Hải Phòng để trình Quốc hội xem xét. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cần nghiên cứu đề xuất cả về mô hình chính quyền đô thị, các cơ chế chính sách đặc thù về tài chính, ngân sách, về quy hoạch, quản lý đất đai…

Về kiến nghị sửa đổi Luật Đầu tư công, ông Huệ cho biết, Quốc hội, Chính phủ đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện pháp luật về đầu tư công, đầu tư tư nhân, đầu tư công-tư, pháp luật về đầu tư, kinh doanh, doanh nghiệp… Nếu cần thiết, vướng do luật thì có thể sử dụng một luật để sửa đổi một số luật; nếu vướng ở nghị định, thông tư thì có thể sử dụng một nghị định, một thông tư để sửa đổi một số nghị định, một số thông tư. “Tinh thần là trách nhiệm của cấp nào thì cấp đó phải giải quyết”, ông nói.

Chiều 5/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội khóa VIII Lê Quang Đạo, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông (8/8/1921- 08/8/2021).

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.