Không có ca mắc mới, vẫn có thể có ca dương tính ngoài cộng đồng

Không có ca mắc mới, vẫn có thể có ca dương tính ngoài cộng đồng
TPO - Tối 2/5, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam đã hết ngày thứ 16 không phát hiện ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, tuy nhiên các chuyên gia y tế khuyến cáo phải xác định vẫn còn có thể có những ca dương tính ngoài cộng đồng. Vì thế dù Việt Nam có ghi nhận các ca mắc hay không thì người dân vẫn cần thực hiện các biện pháp chống dịch. Nếu chủ quan rất nguy hiểm.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, số người cách ly đã có sự thay đổi mạnh. 24 giờ qua, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) giảm hơn người so với thời điểm 18h ngày 1/5 được Bộ Y tế báo cáo là hơn 17.200 người, hiện ở mức hơn 30.517 người đang cách ly.

Hiện trong số các bệnh nhân đang điều trị đa số sức khỏe ổn định. 12 ca âm tính lần một, 9 ca âm tính lần hai.

Đến thời điểm này đã có 219 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 51 bệnh nhân mắc COVID-19 còn lại hiện đang được điều trị tại 9 cơ sở khám, chữa bệnh, trong đó riêng tại bệnh viện tuyến trung ương là 40 bệnh nhân; đa số bệnh nhân có sức khoẻ ổn định.

Số ca tái dương tính với SARS-CoV-2 tại Việt Nam đã tăng lên 14 trường hợp sau khi Sở Y tế TPHCM cho biết, 2 nam bệnh nhân mắc COVID-19 ở ổ dịch Buddha Bar (Thảo Điền, quận 2, TPHCM) đã có kết quả dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2 vào ngày thứ 15 sau khi ra viện.

Cụ thể:

Bệnh nhân 124 là nam (52 tuổi, quốc tịch Brazil, ngụ Thảo Điền), làm công ty Công ty TNHH giày Gia Định, được xuất viện ngày 14/4 sau 3 lần có kết quả âm tính.

Bệnh nhân 235 là nam (25 tuổi, quốc tịch Anh) điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi và được xuất viện vào ngày 15/4 sau 3 lần âm tính với Covid-19. Hiện, TPHCM có 6 bệnh nhân tái nhiễm gồm các ca bệnh số 92, 151, 207, 224, 124, 235 đang được theo dõi tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Sở Y tế TPHCM cho biết, do mốc thời gian tái dương tính của ca bệnh khác nhau nên các trường hợp này sẽ được lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra virus SARS-CoV-2 liên tục trong 30 ngày thay vì 14 ngày như trước kể từ khi xuất viện.

Như vậy đến nay Việt Nam ghi nhận 14 người tái dương tính SARS-CoV-2. Trong số này, bệnh nhân 88, 137, 74, 130 và 50 ở Hà Nội; 52 và 149 ở Quảng Ninh; 36 ở Bình Thuận và 6 ca TP HCM.

Liên quan đến việc các ca bệnh dương tính trở lại sau khi khỏi bệnh, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 đã có văn bản số 2342/CV- BCĐQG gửi các cơ sở điều trị tiếp tục theo dõi và xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người bệnh COVID-19 sau khi đủ tiêu chuẩn xuất viện, tiếp tục thực hiện một số xét nghiệm chuyên sâu để xác định nguyên nhân dương tính lại của các bệnh nhân này

Trước đó, Bộ Y tế cho biết 5 ca tái dương tính đã được nuôi cấy virus cho kết quả chỉ thấy xác virus, không có khả năng lây nhiễm. Những trường hợp khác đang được theo dõi. Hiện chưa ghi nhận trường hợp nào bị lây nhiễm từ người tái dương tính.  

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, trong thời gian qua, có một số trường hợp khi xét nghiệm lúc đầu có thể âm, lúc sau lại có thể dương; trong quá trình khám chữa bệnh một vài trường hợp xét nghiệm âm tính, sau đó dương tính do nhiều nguyên nhân.

Cụ thể, thứ nhất có thể người bệnh đó chưa khỏi bệnh hoàn toàn. Trong quá trình điều trị chưa đào thải hết mầm bệnh nên chưa khỏi bệnh, virus vẫn còn tồn tại trong cơ thể đặc biệt trong tế bào niêm mạc phổi.

Thứ hai, khả năng người này đã khỏi bệnh, nhưng trong quá trình đào thải virus ở dạng bất hoạt (xác virus) vì khi chúng ta làm khuếch đại gene, một gene của virus đào thải ra mầm bệnh nhưng mần bệnh không hoạt động được.

Thứ ba là người lành mang trùng. Hiện Việt Nam đã có 1 trường hợp chưa khẳng định chắc chắn có phải là người lành mang trùng không nhưng nó ở dạng như vậy. có thể xảy ra khi cơ thể con người ta chưa thể sản xuất đủ kháng thể để có thể khống chế, kiểm soát và tiêu diệt virus.

MỚI - NÓNG