Khởi tố vụ vận chuyển rượu ngoại, gỗ quý bằng bè qua biên giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thông qua mạng xã hội, đối tượng Bẩy nhận vận chuyển hàng trăm chai rượu ngoại và một số mặt hàng làm từ gỗ sưa từ Trung Quốc về Việt Nam để lấy tiền công.

Ngày 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Hoàng Nghĩa (SN 1985, trú tại thành phố Lạng Sơn) về hành vi “Buôn lậu”. Ngoài ra, Hoàng Văn Bẩy (SN 1974) và 7 người khác cùng ở huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn cũng bị khởi tố về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Theo điều tra ban đầu, Nghĩa đã thuê Bẩy cùng 7 người là người địa phương thông thạo địa hình vận chuyển 410 chai rượu ngoại và một số mặt hàng làm từ gỗ sưa với tổng trị giá hơn 1,7 tỷ đồng từ Trung Quốc vào nước ta theo đường sông sẽ được nhận được tiền công từ 300.000-500.000 đồng mỗi người. Khi nhóm người trên đang dùng bè đưa lô hàng từ Trung Quốc vào địa bàn xã Đào Viên, huyện Tràng Định, thì bị lực lượng Hải quan Bình Nghi (Chi cục Hải quan Tân Thanh) bắt giữ.

Đối tượng Bẩy khai nhận, để tránh bị phát hiện, quá trình trao đổi, nhóm bị can liên lạc qua mạng xã hội, đồng thời khi vận chuyển, họ phân công người cảnh giới và sử dụng ám hiệu bằng tiếng bản địa một cách tinh vi.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

MỚI - NÓNG