Khởi tố vụ vận chuyển trái phép hơn 6 tấn hạt Macca qua biên giới Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng Biên phòng, Hải Quan, công an chặn bắt hàng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới cửa khẩu Chi Ma (Lộc Bình, Lạng Sơn) -Ảnh: Duy Chiến
Lực lượng Biên phòng, Hải Quan, công an chặn bắt hàng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới cửa khẩu Chi Ma (Lộc Bình, Lạng Sơn) -Ảnh: Duy Chiến
TPO - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã phá thành công vụ vận chuyển số lượng lớn hạt mác ca trái phép ở biên giới Chi Ma.

Ngày 21/7, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt các đối tượng: Đào Thị Huệ (SN 1979, trú tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn), Nông Văn Thuật (SN 1986,trú tại bản Khoai, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) và Nông Thị Kim Hường (SN 1980, trú tại thôn Yên Cường, xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Theo báo cáo, Phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phát hiện nhóm đối tượng hoạt động vận chuyển số lượng lớn hạt macca Peru và hạt cọ Chi Lê trái phép qua biên giới (khu vực xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình).

Qua đó, công an phối hợp với lực lượng Biên phòng, Hải quan cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình bắt quả tang xe ô tô biển kiểm soát: 97H-1550 đang chở hàng xuất khẩu trái phép tại đường tuần tra biên giới thuộc mốc 226 khu vực cửa khẩu Chi Ma.

Khởi tố vụ vận chuyển trái phép hơn 6 tấn hạt Macca qua biên giới Lạng Sơn ảnh 1

Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn cùng lực lượng chức năng ở cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình) tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới .Ảnh: TL

Khởi tố vụ vận chuyển trái phép hơn 6 tấn hạt Macca qua biên giới Lạng Sơn ảnh 2

Ông Lương Trọng Quỳnh (giữa), Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tặng hoa, trao thưởng ban chuyên án vụ vận chuyển hàng trái phép ở Chi ma và một số đơn vị chống buôn lậu trên địa bàn Lạng Sơn -Ảnh: TL

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện tiếp 3 ô tô tại điểm tập kết hàng xuất nhập khẩu của công ty TNHH MTV Trần Quang Nghĩa tại cửa khẩu Chi Ma. Tang vật thu giữ gồm: 252 bao tải lớn, chứa 6.300 kg mác ca khô không có giấy tờ xuất nhập khẩu hợp pháp, tổng trị giá hàng hóa trên chục tỷ đồng.

Các đối tượng Đào Thị Huệ, người điều hành công ty và Nông Văn Thuật, Nông Thị Kim Hường là nhân viên công ty TNHH MTV Trần Quang Nghĩa là những người chịu trách nhiệm chính việc vận chuyển số hàng hóa trên.

Hiện nay, công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nhân dịp này, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn đã gặp mặt, khen thưởng một số cơ quan, đơn vị tham gia phá vụ án và làm tốt công tác chống buôn lậu, gian lận trên địa bàn.

MỚI - NÓNG