Khởi tố vụ thiếu tá công an nổ súng gây chết người ở trường gà

Đông đảo người dân hiếu kỳ xem sự cố bắt đá gà làm chết người
Đông đảo người dân hiếu kỳ xem sự cố bắt đá gà làm chết người
Văn phòng cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án đối với vụ vây bắt trường gà làm chết người xảy ra vào chiều 18/4, tại khóm 4, thị trấn Sông Đốc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Đại tá Phạm Thành Sỹ, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã xác nhận thông tin trên vào sáng nay 21/4.

Điều tra ban đầu cho thấy, vào khoảng 15 giờ chiều 18/4/2015, Một đội cảnh sát thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm Công an tỉnh Cà Mau (PC45) đã đột kích vây ráp trường gà tại khóm 4, thị trấn Sông Đốc.

Trong lúc vây ráp, Thiếu tá Lữ Phú Sinh, trinh sát được lệnh bắn hai phát súng chỉ thiên để khống chế các con bạc. Sau khi nổ hai phát súng, các con bạc chạy tán loạn trong đó có Lê Hoài Bảo, 34 tuổi, ngụ khóm 4, thị trấn Sông Đốc. Thiếu tá Lữ Phú Sinh đã vật lộn với ông Bảo, trong khi trên tay vẫn đang cầm súng và súng đã nổ trong lúc vật lộn khiến ông Bảo tử vong sau đó.

Hiện Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra để hoàn tất thủ tục khởi tố bị can đối với Thiếu tá Sinh về hành vi vô ý làm chết người.

Theo Theo Pháp luật TP HCM
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.