Khởi tố vụ nổ xe khách khiến 16 người thương vong ở Bắc Ninh

Hiện trường vụ nổ.
Hiện trường vụ nổ.
TPO - Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vận chuyển vật liệu nổ trái phép” liên quan đến vụ nổ xe khách giường nằm Ka Long làm 2 người chết, 14 người bị thương.  

Chiều 23/2, trao đổi với phóng viên, thượng tá Nguyễn Công Khôi-Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC 45, Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vận chuyển vật liệu nổ trái phép” khiến 2 người chết, 14 người bị thương.

Theo thượng tá Khôi, bước đầu cơ quan CSĐT xác định vụ nổ xe khách là do vật liệu nổ gây nên. “Hiện tại Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ và xác minh nguồn gốc vật liệu nổ” – thượng tá Khôi cho biết.

Trước đó, khoảng 23h ngày 21/2 tại QL 18 đi qua địa phận thôn Đông Du, xã Đào Viên, huyện Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh), xe khách giường nằm mang BKS 14B - 006.94, lưu thông theo hướng Bắc Ninh đi Quảng Ninh bất ngờ phát nổ khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 14 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.