Gia Lai:

Khởi tố vụ lâm tặc táo tợn cướp gỗ vi phạm

Những lóng gỗ bị lâm tặc cướp rơi vãi trên đường vận chuyển
Những lóng gỗ bị lâm tặc cướp rơi vãi trên đường vận chuyển
TPO - Ngày 8/2, Công an huyện Chư Păh (Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, xử lý vụ phá rừng, cướp gỗ tại tiểu khu 174, xã Hà Tây, thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh.   

Trước đó, việc vận chuyển, tập kết gỗ lậu trên sông Đắk Bla, đoạn qua xã Đắk Rơ Wa, Tp. Kon Tum (Kon Tum) được báo Tiền Phong phản ánh ở nhiều tin bài. Khi huyện Chư Păh thành lập đoàn liên ngành đi kiểm tra thì phát hiện 2 bãi gỗ; bãi thứ 1, phát hiện 2 đối tượng Von (18 tuổi, xã Hà Tây) và A Đích (19 tuổi, Tp. Kon Tum) đang dùng 2 con bò kéo gỗ vào một bãi gỗ đã có 29 lóng gỗ nhóm V, khối lượng hơn 10,9m3. Bãi thứ 2 có 44 lóng gỗ tròn nhóm V, khối lượng 18,5m3. Số gỗ trên được xác định là do lâm tặc khai thác từ 54 cây gỗ tại tiểu khu 174. 

Khởi tố vụ lâm tặc táo tợn cướp gỗ vi phạm ảnh 1

Địa hình biến dạng do lâm tặc kéo gỗ

Khoảng 18h ngày 22/1, 2 đối tượng mang xăng quay lại đốt số gỗ bị bắt nhằm tiêu hủy tang vật nhưng bị cán bộ ngăn chặn. Đêm 1/2, nhóm 20 người khác đưa 8 máy cày đến tiểu khu 174 cướp 45/73 lóng gỗ. Số gỗ còn lại được tỉnh Gia Lai điều động 17 cán bộ nhân viên tiếp tục canh giữ.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.