Khởi tố vụ án tham nhũng bồi thường đất dự án

Khởi tố vụ án tham nhũng bồi thường đất dự án
TP - Chiều 21/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại phường Đông Lương, TP Đông Hà.

Vụ án đã khởi tố 9 bị can liên quan. Trong đó, 6 bị can bị khởi tố vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm Nguyễn Đình Thông (SN 1965), Nguyễn Sắt (SN 1952) Nguyễn Thị Hằng (SN 1976), Võ Văn Ngữ (SN 1937) cùng ở phường Đông Lương; Võ Văn Tú (SN 1963) Chủ nhiệm HTX Lai Phước, Nguyễn Văn Sự (SN 1967), Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã Lai Phước. 

Ba bị can bị khởi tố vì tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Nguyễn Thị Hiếu (SN 1984), Dương Thị Minh Hòa (SN 1978) đều là cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đông Hà; Trần Hùng (SN 1963), cán bộ địa chính phường Đông Lương. Hiện 9 đối tượng này đang bị cơ quan Công an cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, năm 2013, Tiền Phong đã phản ánh việc tham nhũng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án tái định cư Tây Hùng Vương với số tiền thất thoát hàng tỷ đồng.

Liên quan vụ tham nhũng này, Thành ủy TP Đông Hà đã kỷ luật Đảng với hình thức khiển trách đối với 3 cán bộ liên quan là Nguyễn Hải Đăng, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Lương; Lê Vinh và Nguyễn Cao Cường là giám đốc và phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đông Hà.

MỚI - NÓNG