Khởi tố đối tượng giết người tình đồng tính, chặt xác phi tang

Khởi tố đối tượng giết người tình đồng tính, chặt xác phi tang
"Sát thủ chặt xác" Trần Nhật Duy, nghi phạm trong vụ sát hại anh Vạn Anh T tại nhà trọ ở quận Gò Vấp (TP.HCM) vào ngày 19/5, vừa bị cơ quan chức năng khởi tố về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Duy (20 tuổi, quê Tiền Giang) về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Ngoài ra, Đặng Gia Linh (bạn gái của Duy) cũng bị khởi tố 2 tội danh “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Không tố giác tội phạm”.

Khởi tố đối tượng giết người tình đồng tính, chặt xác phi tang ảnh 1
Khởi tố đối tượng giết người tình đồng tính, chặt xác phi tang ảnh 2

Trần Nhật Duy và Đặng Gia Linh tại cơ quan công an

Như đã thông tin, trước đó vào tối 23/5, anh Nguyễn Hồ Quốc Dũng chủ nhà trọ số 1242 nằm trên đường Quang Trung đã đến công an phường 8, quận Gò Vấp trình báo có mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ phòng trọ 404 do Duy thuê.

Ngay khi nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ công an phường 8 và công an quận Gò Vấp đã có mặt tiến hành phá cửa phòng thì phát hiện một thi thể mất đầu và tứ chi.

Sau khi vào cuộc điều tra, công an quận Gò Vấp đã phối hợp với Công an TP HCM bắt khẩn cấp Duy và Linh khi cả hai đang trốn ở Tiền Giang.

Tại công an, Duy khai có mối quan hệ đồng tính với anh Vạn Anh T. (30 tuổi, quê Tiền Giang) từ khi còn học lớp 11. Đến khi Duy đậu đại học, anh T. dọn lên sống chung với Duy tại quận Gò Vấp. Duy khai do bị anh Tuấn ép quan hệ đồng tính trong một thời gian dài nên đã lên mạng mua thuốc độc cho vào tô mì đưa anh Tuấn ăn, anh Tuấn không chết mà chỉ bị nôn.

Sau đó, Duy tiếp tục nhồi thuốc độc vào hai viên thuốc con nhộng đưa cho anh T. uống. Ngày 19/5, sau khi anh T. tử vong, Duy tìm mua cưa, dao để cắt các bộ phận trên người nạn nhân nhằm phi tang.

Sau khi cắt rời các bộ phận như tay chân, đầu của nạn nhân thành nhiều mảnh, Duy cho vào ba lô mang đi phi tang ở phà Mỹ Lợi (Tiền Giang) và đường đèo ở huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Mặc dù biết Duy giết và phân xác anh T. nhưng Linh đã không trình báo công an mà có hành vi tiếp sức, thu dọn, lau chùi hiện trường và xịt nước hoa khử mùi. Sau đó, Linh cùng Duy mang xe máy và điện thoại của nạn nhân về Tiền Giang bán. Hiện hai bàn tay của nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Theo Đình Thảo

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".