Khởi tố đối tượng giả danh cán bộ UBND tỉnh đi lừa đảo

TPO - Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết vừa thực hiện khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng giả danh là cán bộ UBND tỉnh Thái Bình để đi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các đơn vị trên địa bàn huyện này.

Sáng nay (29/12), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết vừa thực hiện khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Minh Sơn (39 tuổi, trú tại tổ 44, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) về tội danh "Lừa đảo".

Hồ sơ vụ việc cho biết, khoảng 15 giờ ngày 26/12, Công an huyện Đông Hưng nhận được thông tin có người gọi điện thoại đến các doanh nghiệp trên địa bàn xưng là cán bộ UBND tỉnh Thái Bình và đặt vấn đề xin tài trợ kinh phí để tổng kết cuối năm.

Xác định đây là hành vi lừa đảo, Công an huyện Đông Hưng đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội điều tra xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã bắt quả tang Hoàng Minh Sơn, đang nhận của Công ty TNHH Hoa Việt, xã Nguyên Xá (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) số tiền 5 triệu đồng tại thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng.

Khởi tố đối tượng giả danh cán bộ UBND tỉnh đi lừa đảo ảnh 1

Hoàng Minh Sơn bị khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo - Ảnh: Hoàng Long

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận hiện đang làm chuyên viên kinh doanh và kiêm nhiệm một số công việc của Công ty Viễn thông Mobiphone, chi nhánh Thái Bình, có trụ sở tại phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình).

Do làm ở công ty viễn thông, nên Sơn đã tra cứu hệ thống nhà mạng nên biết các số điện thoại của khách hàng là các công ty trên địa bàn tỉnh và đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nêu trên.

Đấu tranh mở rộng, Sơn khai nhận thực hiện trót lọt 5 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đơn vị gồm: Công ty Vật liệu xây dựng Tấn Hùng, phường Tiền Phong (thành phố Thái Bình) số tiền 1 triệu đồng; Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy), Công ty Xây dựng Bắc Hà, phường Tiền Phong (thành phố Thái Bình); Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hoàng Trọng, xã Đông La (Đông Hưng); Công ty Xây dựng Trường Sa, phường Phú Khánh (thành phố Thái Bình) mỗi đơn vị 2 triệu đồng. Số tiền các lần chiếm đoạt được Sơn sử dụng chi tiêu cá nhân.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.