Đắk Lắk:

Khởi tố bị can và truy nã 'siêu lừa bìa đỏ giả'

Bảng hiệu của công ty Bất động sản Ban Mê đã bị xé bỏ mặt tiền.
Bảng hiệu của công ty Bất động sản Ban Mê đã bị xé bỏ mặt tiền.
TPO - Ngày 14/9, quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lựu-giám đốc công ty Bất động sản Ban Mê, quyết định khám xét văn phòng công ty (số 296 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột) và lệnh truy nã đã chính thức được nhà chức trách ký duyệt, ban hành, triển khai, theo nguồn tin báo Tiền Phong vừa nhận được từ cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk.

Việc này diễn ra khá chậm, tròn 1 tháng sau khi Công an tỉnh đã khởi tố vụ án từ ngày 14/8. Nguyên nhân được người phát ngôn Công an tỉnh cho biết: do phải chờ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, và yêu cầu phía điều tra bổ sung tài liệu, chứng cứ.

Được biết, tới nay đã có hơn 50 nạn nhân của Nguyễn Thị Lựu đến trình báo thiệt hại lên đến vài chục tỉ đồng với cơ quan điều tra. Trong đó, nhiều người bị Lựu lừa giao bìa đỏ giả khi nhận tiền mua đất của họ. Nhiều nạn nhân khẳng định Lựu đã cắt đứt mọi liên lạc với khách hàng, rời khỏi nơi cư trú từ gần 2 tháng trước. 

MỚI - NÓNG