Khởi tố, bắt tạm giam kẻ dùng lựu đạn giả cướp ngân hàng

Khởi tố, bắt tạm giam kẻ dùng lựu đạn giả cướp ngân hàng
TPO - Nhặt 2 vỏ bình gas mini trong bãi rác, Bình gắn dây điện vào bình giả làm lựu đạn mang vào ngân hàng đe dọa thực hiện vụ cướp.

Ngày 9/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa  (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Mai Xuân Bình (21 tuổi, quê  tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Khởi tố, bắt tạm giam kẻ dùng lựu đạn giả cướp ngân hàng ảnh 1

Theo kết quả điều tra vào khoảng 16 giờ ngày 16/11, khi các nhân viên Phòng Giao dịch Hóa An, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Chi nhánh Bắc Đồng Nai, đóng tại KP An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa) đang làm việc thì Mai Xuân Bình đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, đeo găng tay và mang theo ba lô đi vào khu vực quầy giao dịch. Tại đây,  Bình bất ngờ rút trong ba lô vật giống lựu đạn để uy hiếp các nhân viên để cướp tài sản nhưng bất thành nên tháo chạy.  

Sau 5 ngày điều tra, các trinh sát đã phát hiện và bắt giữ khi Bình đang lẩn trốn trong một phong trọ ở quận Gò Vấp, TP HCM.

Qua điều tra, Bình khai do túng tiền tiêu xài nên khi phát hiện phòng giao dịch nói trên thường vắng người đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Bình tìm ở khu vực bãi rác được 2 vỏ bình gas, dùng keo và dây điện kết lại giả làm lựu đạn  để làm phương tiện gây án. Quá trình tẩu thoát, nhằm đối phó với công an, Bình vào khu vực hầm đá ở gần điểm gây án, vứt bỏ bộ quần áo mặc bên ngoài và ba lô, rồi chạy trốn về TP HCM.  

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".