Khôi phục sản xuất, ổn định đời sống sau bão, lũ

Khôi phục sản xuất, ổn định đời sống sau bão, lũ
TP - Thông tin từ Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư và các địa phương cho biết, tính đến chiều 26-6, bão số 2 làm 18 người chết, 4 người mất tích, hơn 60 người bị thương.

> Lũ quét đe dọa các tỉnh miền Trung
> Bão số 2 làm 13 người chết, 14 người mất tích
> Lũ dồn dập uy hiếp Nghệ An

18 người chết, 4 người mất tích, 60 người bị thương do bão, lũ 

Hải Phòng có số người chết lớn nhất là 7 người; Nam Định, Thanh Hóa mỗi tỉnh 4 người; Thái Bình 1 người; Yên Bái 1 người; Hà Giang 1 người (công nhân quốc tịch Trung Quốc bị lũ cuốn ngày 23-6). Trong số 14 người mất tích hôm qua, có 3 người Yên Bái bị lũ quét cuốn đi đêm 22-6, và Nghệ An 1 người do chìm tàu ngày 23-6.

Theo Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư, bão số 2 cũng khiến trên 10.000 ha diện tích lúa bị ngập úng, đổ giập (các tỉnh bị nặng là Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình); hơn 4.000 ha diện tích hoa màu bị ngập (Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An thiệt hại lớn nhất); trên 2.300 diện tích mạ bị trôi, ngập úng (bị nặng là Thái Bình, Phú Thọ).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, sáng qua, lũ trung hạ lưu sông Lam đang lên nhanh, các sông ở Thanh Hóa đang xuống dần.

Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư yêu cầu các địa phương chủ động tiêu úng, phân công trực 24/24 giờ các cống tiêu, trạm bơm tiêu nước cho diện tích lúa, hoa màu bị ngập, đổ. Các địa phương cử cán bộ xuống các địa bàn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, trực tiếp chỉ đạo đối phó với mưa lũ.

Về trường hợp 10 người trên tàu cá TH 90526 do ông Nguyễn Văn Hạnh (thôn Chiến Thắng, xã Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa).

Ông Nguyễn Hải Năm - Phó Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc, Thanh Hóa cho hay: Chiếc tàu TH 90526 TS cùng 10 lao động trên tàu đã liên lạc được với đất liền lúc 4h sáng 26-6 ở tọa độ 106 độ vĩ bắc - 54,3 độ kinh đông, cách Nghệ An khoảng 60 hải lý, cách đảo Nẹ hơn 100 hải lý.

Nghệ An: Hàng trăm ngôi nhà bị ngập, cuốn trôi

Sáng 26-6, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương - ông Hồ Cảnh cho biết trong đêm qua lũ cô lập nhiều xã trên địa bàn, làm ngập 223 ngôi nhà, 14 ngôi nhà khác bị cuốn trôi. Trong đó, xã Yên Tĩnh bị thiệt hại nặng nhất (86 nhà ngập, 10 nhà bị nước cuốn); Lưu Kiền: 49 nhà ngập nặng; Yên Thắng: 15 nhà ngập, 2 nhà bị cuốn trôi. Hiện địa phương chưa liên lạc được với các xã vùng sâu vùng xa như Lượng Minh, Nhôn Mai, Mai Sơn do địa hình bị chia cắt.

Mực nước dâng cao trên địa bàn huyện Tương Dương khiến 11 ngôi nhà sạt lở, 11 ngôi nhà và phòng học bị sập, 2 trường học chìm trong nước làm hư hại 20 bộ máy vi tính. Dọc sông Lam, có 2 chiếc cầu treo dân sinh bị lũ cuốn. Anh Lương Văn Phong (26 tuổi) ở xã Nga My đi chăn bò trên núi ngày 25-6 đến nay chưa thấy về, được xác định là đã mất tích. Đêm 25, rạng ngày 26-6, huyện Tương Dương phải di dời khẩn cấp 18 hộ gia đình sống gần bờ sông Lam.

Lũ tại khu vực miền tây Nghệ An vẫn diễn biến phức tạp, quốc lộ 7A đoạn từ Tương Dương đi Mường Xén (Kỳ Sơn) bị hư hỏng nặng, khiến giao thông nối hai huyện miền núi này bị tê liệt trong nhiều giờ liền. Dọc theo quốc lộ 7, mặt đường bị nước lũ đánh sập, bị khoét sâu từ 2-3m, kéo dài hơn 300m và gây ách tắc giao thông.

Tại huyện Kỳ Sơn, lũ quét đã khiến hơn 800 ngôi nhà bị ngập và cuốn trôi, gần 10 trường học ngập trong bùn đất, cầu treo trên sông Nậm Mộ bị hư hỏng nặng. Một diện tích lớn lúa và hoa màu bị tàn phá. Trong các ngày 25 và 26-6, hai huyện Tương Dương và Kỳ Sơn mất điện. Dự báo đêm 26-6, mực nước tại thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) vượt mức báo động 3.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.