Khởi động chương trình Năm Du lịch Quốc gia

Khởi động chương trình Năm Du lịch Quốc gia
TP - Hôm nay (mồng 8 tháng giêng), tỉnh TT-Huế khai hội văn hoá, du lịch, khởi đầu chuỗi hoạt động Năm Du lịch Quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012 với chủ đề Huế-Kinh đô cổ-Trải nghiệm mới.

> Nơi gặp gỡ các thành phố lịch sử

Đền Huyền Trân ngày đầu năm mới. Ảnh: Thanh Tùng
Đền Huyền Trân ngày đầu năm mới. Ảnh: Thanh Tùng.

Năm Du lịch còn có các sự kiện lớn như Giải Việt dã báo Tiền phong, Doanh nhân Việt Nam với văn hóa, di sản dân tộc lần thứ nhất; Duyên dáng Việt Nam 2012; Liên hoan hợp xướng Quốc tế lần thứ II; Giải quốc tế Cờ vua Đông Nam Á; Giải quần vợt quốc tế U18; Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia...

Cùng ngày, Huế khai hội đền Huyền Trân với hoạt động mở đầu là Đại lễ cầu nguyện Quốc thái dân an, do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh TT-Huế chủ trì tại Thiền viện Hương Vân. Hội đền Huyền Trân kéo dài đến tết Nguyên tiêu.

* Ngày 29-1, Sở VH-TT&DL tỉnh TT - Huế cho biết, dịp Tết Nhâm Thìn 2012, lượng khách du lịch đến Huế tăng 40% so với Tết 2011, đạt hơn 51.000 lượt khách (trong đó khách quốc tế trên 27.000 lượt). Doanh thu du lịch ước đạt trên 23 tỷ đồng.

Mồng 2 Tết, TT - Huế đón đoàn khách quốc tế số lượng lớn đầu tiên, (với gần 1.500 người, đến bằng tàu biển du lịch qua cảng Chân Mây), nâng lượng khách quốc tế qua cảng biển này ngay trong tháng 1 lên hơn 6.000 lượt, tăng 400% so với cùng kỳ.

Tỉnh có nhiều lễ hội văn hóa, truyền thống đầu năm mới như hội vật làng Sình, Thủ Lễ, hội đu tiên, hội đua ghe truyền thống Quảng Điền, cầu ngư Lăng Cô, lễ hội đền thờ Huyền Trân, hội thơ Nguyên Tiêu…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.