Khởi động Chủ Nhật Đỏ 2018 tại Học viện Hậu cần

TPO - Ngay từ sáng sớm nay (10/12), gần 1000 đoàn viên, học viên, cán bộ chiến sỹ thuộc Học viện Hậu cần đã có mặt tham gia hiến máu và cổ vũ các hoạt động. Đây là hoạt động đầu tiên của Chủ Nhật Đỏ 2018 do báo Tiền Phong, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Học viện Hậu cần, Bệnh viện trung ương Quân đội 108 phối hợp tổ chức. Đây là năm thứ ba tuổi trẻ Học viện Hậu cần tham gia Chủ Nhật Đỏ.
Khởi động Chủ Nhật Đỏ 2018 tại Học viện Hậu cần ảnh 1 Đại tá Lê Thành Long, Chủ nhiệm Chính trị Học viện Hậu cần phát biểu
Khởi động Chủ Nhật Đỏ 2018 tại Học viện Hậu cần ảnh 2 Phát biểu tại buổi lễ khởi động Chủ Nhật Đỏ tại Học viện Hậu cần, nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Chủ Nhật Đỏ cho biết, Chủ Nhật Đỏ sau 9 năm triển khai đã có sự phát triển vượt bậc, ngày càng lớn mạnh góp phần thiết thực khắc phục tình trạng thiếu máu tại các bệnh viện vào dịp giáp Tết Nguyên đán. Dự kiến ngay trong ngày hôm nay, Ban tổ chức sẽ thu được hơn 600 đơn vị máu
Khởi động Chủ Nhật Đỏ 2018 tại Học viện Hậu cần ảnh 3
Khởi động Chủ Nhật Đỏ 2018 tại Học viện Hậu cần ảnh 4
Khởi động Chủ Nhật Đỏ 2018 tại Học viện Hậu cần ảnh 5
Khởi động Chủ Nhật Đỏ 2018 tại Học viện Hậu cần ảnh 6
Khởi động Chủ Nhật Đỏ 2018 tại Học viện Hậu cần ảnh 7

Các học viên Học viện Hậu cần hào hứng tham gia Chủ Nhật Đỏ

Khởi động Chủ Nhật Đỏ 2018 tại Học viện Hậu cần ảnh 8
Khởi động Chủ Nhật Đỏ 2018 tại Học viện Hậu cần ảnh 9 Đại tá Lê Thành Long - UV Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Học viện Hậu cần; Đại tá PGS.TS Nguyễn Hoàng Ngọc - Phó GĐ BV T.Ư Quân đội 108 và Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Chủ Nhật Đỏ thăm hỏi, trò chuyện với các học viên Học viện Hậu cần tham gia hiến máu”.
Khởi động Chủ Nhật Đỏ 2018 tại Học viện Hậu cần ảnh 10  
 
  Khởi động Chủ Nhật Đỏ 2018 tại Học viện Hậu cần ảnh 11

Tiết mục văn nghệ chào mừng sự kiện Chủ Nhật Đỏ 2018

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.