Khởi công xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 vào tháng 12 năm nay

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dự kiến các công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay sẽ được khởi công vào tháng 12/2022 và hoàn thành vào tháng 6/2025.

Ngày 21/9, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành giai đoạn 1 cho biết, các công trình tại khu bay của Sân bay Long Thành giai đoạn 1 gồm đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay… dự kiến sẽ được khởi công xây dựng trong tháng 12/2022.

Khởi công xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 vào tháng 12 năm nay ảnh 1

Công trình san nền tạo mặt bằng sân bay Long Thành

Hiện nay, các cơ quan chuyên môn của Bộ GT-VT đang thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật của các công trình tại khu bay sân bay Long Thành giai đoạn 1 (đạt trên 90%) do đó sẽ đảm bảo khởi công xây dựng các công trình tại khu bay sân bay Long Thành giai đoạn 1 trong tháng 12/2022 và hoàn thành vào khoảng tháng 6/2025, sớm hơn 3 tháng so với công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1. Đảm bảo tiến độ để sân bay Long Thành giai đoạn 1 có thể đưa vào khai thác trong tháng 9/2025.

Đối với khu vực 1.810 ha phục vụ xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1, hiện nay các nhà thầu đã hoàn thành xây dựng hơn 6,5km tường rào trên tổng số hơn 7,8km tường rào cần xây dựng, đạt khoảng 83% tổng khối lượng

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.