Khó xử lý công trình vi phạm 'khủng' trên mương Phan Kế Bính?

Khó xử lý công trình vi phạm 'khủng' trên mương Phan Kế Bính?
TPO - Sau hơn 1 tháng cưỡng chế, giải tỏa các công trình vi phạm trên dự án cống hóa mương thoát nước Phan Kế Bính (phường Cống Vị, quận Ba Đình). Đến nay, chỉ còn lại 1 công trình sai phạm tại dự án, tuy nhiên, chưa có thời gian cụ thể cho việc cưỡng chế. 

Cụ thể, vào ngày 29/6, cơ quan chức năng UBND quận Ba Đình đã ra quân cưỡng chế, giải tỏa các công trình “xẻ thịt” tại dự án cống hóa mương thoát nước Phan Kế Bính. Trong đó có: Khu nhà khung thép, mái tôn tiếp giáp phố Nguyễn Văn Ngọc; khu vực kinh doanh siêu thị Circle K (Công ty TNHH Vòng Tròn Đỏ); khu vực kinh doanh dịch vụ Spa (Công ty TNHH Genkiland); văn phòng, gara Công ty Đa quốc gia, quầy bán đá thiên nhiên Bảo Anh.

Đến thời điểm này, còn 2 nhà hàng đang kinh doanh tại địa điểm trên. Đó là quán bia hơi Hải Xồm và nhà hàng Hải sản phố. Sự chậm trễ như “đặc cách” này cho 2 nhà hàng trên khiến dư luận bức xúc và đặt ra nhiều câu hỏi.

Khó xử lý công trình vi phạm 'khủng' trên mương Phan Kế Bính? ảnh 1 Cưỡng chế các công trình không phép trên mương Phan Kế Bính sáng ngày 29/6.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội cho biết, thực chất trên mương cống hóa Phan Kế Bính chỉ còn 1 nhà hàng đang hoạt động là nhà hàng Hải sản phố. Còn quán bia Hải Xồm không đăng ký kinh doanh tại mương Phan Kế Bính mà ở trong khu tập thể phía sau mương, chỉ thuê mương của Cty Đa Quốc Gia để trông giữ xe máy. Như vậy đúng mục đích sử dụng làm bãi đỗ xe.

Đối với nhà hàng Hải sản phố, cơ quan chức năng địa phương cho biết, đây là công trình sai phép thời gian dài, trước đây được xây dựng theo giấy phép của Sở kế hoạch & Đầu tư. Các đơn vị đang lập kế hoạch xử lý, việc xử lý công trình nằm trong giai đoạn 2 của quá trình cưỡng chế. Tuy nhiên, về thời gian cụ thể và chi tiết cưỡng chế vị này từ chối trả lời và “sẽ thông báo với báo chí sau”.

Sau chỉ đạo của Chính phủ, phản ánh của nhiều cơ quan báo chí nhưng phải đến hơn 1 năm, 5 cơ sở kinh doanh “xẻ thịt” đất kênh mương giữa trung tâm Thủ đô mới được dọn dẹp. Đến nay, dư luận mong chờ cơ quan chức năng quyết liệt để trả lại sự phong quang cho bộ mặt đô thị.

MỚI - NÓNG