Khó thực hiện giảm tải bệnh viện

Khó thực hiện giảm tải bệnh viện
TP - Ngày 10-4, Bộ Y tế đã triển khai việc họp với các cơ quan chức năng góp ý xây dựng Đề án Giảm tải bệnh viện. Đề án giảm tải bệnh viện dự kiến sẽ chia làm hai giai đoạn.

>Giảm tải bệnh viện phải đến 2015
>Tập trung giảm tải bệnh viện

Từ năm 2013-2015 giải quyết tình trạng quá tải trầm trọng tại một số bệnh viện như: Bạch Mai, Chợ Rẫy, Bệnh viện Đa khoa T.Ư Huế, K, Phụ sản T.Ư, Nhi T.Ư, Việt Đức, Xanh Pôn, Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Chấn thương Chỉnh hình TPHCM. Từ năm 2015-2020 và những năm tiếp theo tiến tới cân bằng giữa khả năng đáp ứng của cơ sở khám chữa bệnh với nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.?

Trước mắt, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), đưa ra biện pháp tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng. Ưu tiên đầu tư xây dựng mở rộng và bổ sung các cơ sở khám chữa bệnh các chuyên khoa: ung bướu, nhi, tim mạch, chấn thương chỉnh hình và các bệnh viện có mức quá tải trầm trọng như Bệnh viện K, Bạch Mai, Nhi T.Ư., Phụ sản T.Ư, Chợ Rẫy, Ung bướu TPHCM, Nhi đồng 1...?

BV K và chuyên khoa ung bướu sẽ hoàn thiện cơ sở 3 tại Tân Triều (Hà Nội); Xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai đến năm 2020 đạt 3.500 giường bệnh. Xây khu nhà kỹ thuật cao tại Bệnh viện Việt Đức gồm 20 phòng mổ, trung tâm hồi sức tích cực, chẩn đoán hình ảnh, trung tâm ghép tạng... Bệnh viện Phụ sản T.Ư sẽ hoàn thiện khu điều trị với quy mô 500 gường bệnh. Bệnh viện Chợ Rẫy xây thêm trung tâm ung bướu và khu điều trị ban ngày.

Tuy nhiên, theo một thành viên ban soạn thảo đề án, các giải pháp giảm tải của Bộ Y tế cũng đang vấp phải những khó khăn không nhỏ, khó có thể thực hiện đươc. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên nhận định, các giải pháp đưa ra chưa cụ thể, còn rất chung chung. Đề án đưa ra mục tiêu đến năm 2015 sẽ tăng tỷ lệ 25-27 giường bệnh/vạn dân thay vì 20 giường/vạn dân như hiện nay.

Khi đó thì số giường tăng thêm từ nay đến năm 2015 tương đương với khoảng 100 bệnh viện. Bà Xuyên cho rằng, cần nghiên cứu cụ thể bệnh viện nào đang quá tải bao nhiêu tại khoa nào. Cùng với đó phải tính toán chi tiết xem việc mở rộng số giường bệnh, khoa lớn như vậy có đáp ứng được nhân lực, vật lực hay không?

Nhiều bệnh viện tuyến trên đang thực hiện theo Nghị định 43 về tự chủ tài chính nên cần nguồn thu để duy trì và phát triển bệnh viện. Vì thế bệnh viện tăng nguồn thu bằng cách mở rộng và tăng công suất giường bệnh. Thực tế là ở tuyến trung ương hiện nay điều trị cả những bệnh nhẹ mà tuyến dưới có thể xử lý được. Điều này vô hình trung làm tăng tình trạng quá tải ở những bệnh viện lớn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.