TP.HCM:

Kho hàng rộng nghìn m2 bất ngờ bốc cháy trong đêm

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy
TPO - Ngọn lửa bùng lên dữ dội rồi nhanh chóng lan ra toàn bộ kho hàng rộng hơn 1.000 m2. Phải mất gần 3 tiếng, lực lượng PCCC mới khống chế được ngọn lửa.

Vụ việc kể trên xảy ra vào 0h ngày 24/10 tại kho chứa hàng của Công ty TNHH vận tải Quốc Dũng tại địa chỉ 68/15 đường Ngô Chí Quốc, khu phố 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM.

Các nhân chứng cho biết, vào thời điểm kể trên, họ thấy ngọn lửa bùng lên dữ dội ở kho hàng của cty Quốc Dũng. Nhiều gia đình ở gần kho hàng này hoảng loạn vì sợ lửa cháy lan sang nhà.

Kho hàng rộng nghìn m2 bất ngờ bốc cháy trong đêm ảnh 1

Hiện trường vụ cháy

Người dân cùng bảo vệ công ty sử dụng phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa lan ra toàn bộ kho hàng.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC đã điều 15 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để triển khai dập lửa.

Kho hàng rộng nghìn m2 bất ngờ bốc cháy trong đêm ảnh 2

Chiếc xe ô tô cũng bị lửa thiêu rụi phần đầu

Do trong kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy như bao bì, hóa chất... nên việc cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Phải mất gần 3 tiếng, lực lượng PCCC mới khống chế được ngọn lửa.

Kho hàng rộng nghìn m2 bất ngờ bốc cháy trong đêm ảnh 3

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ tài sản trong kho hàng rộng hơn 1.000m2.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc này.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.