Khiếu nại về đất 'tăng chóng mặt' ở Phú Quốc

Công trường xây dựng mọc lên khắp nơi trên đảo Phú Quốc. Ảnh: Tuổi trẻ
Công trường xây dựng mọc lên khắp nơi trên đảo Phú Quốc. Ảnh: Tuổi trẻ
TP - Theo UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang), trong tháng 11, có 136 đơn khiếu nại về đất nhưng chỉ giải quyết được 25/136 đơn, tồn đọng 111 đơn. 

Trưởng ban Tuyên giáo huyện Đinh Xuân Phương, cho biết khiếu nại về đất và xây dựng ở huyện Phú Quốc hiện chiếm 50% tổng số đơn khiếu nại của cả tỉnh. Nguyên nhân khiếu nại “tăng chóng mặt” là nhiều dự án mở ra với giá bồi hoàn giải tỏa quá thấp so với giá thị trường.

 Ông Nhựt, một người dân có cơ sở kinh doanh trên đường Nguyễn Trung Trực, ở thị trấn Dương Đông, cho biết, khung giá đất của Nhà nước chỉ khoảng 200.000 đồng/m2, trong lúc giá thị trường lên đến chục triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.