Khi ngày 'đèn đỏ' dự tính đúng vào kỳ nghỉ, làm sao để tránh?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cả nhà khớp mãi mới được một tuần nghỉ hè đi biển xả hơi. Thế nhưng, đúng lúc này lại là chu kỳ kinh nguyệt của bạn. Hậu quả nhỡn tiền là nó cản trở những cuộc yêu, rồi đến vụ không thể mặc áo tắm nhào xuống biển, chưa kể những cơn đau bụng, khó ở đi kèm. Có cách nào để lùi ngày khó chịu đó lại???

Trong diễn đàn “làm sao để lùi ngày đèn đỏ”, có rất nhiều kinh nghiệm được chị em rỉ tai nhau kiểu như: thức khuya, uống cà phê liên tục, đèn đỏ tự nhiên sẽ chậm vài ba ngày; hoặc dùng lá rau răm ép nước uống; dùng thuốc sê -đa cũng đem lại hiệu quả tương tự…

Khi ngày 'đèn đỏ' dự tính đúng vào kỳ nghỉ, làm sao để tránh? ảnh 1

Hậu quả dễ thấy nhất của ngày "đèn đỏ" vào đúng kỳ nghỉ là nó ngăn cản những cuộc yêu của bạn, khiến độ hoàn hảo của chuyến đi bị ảnh hưởng đáng kể.

Nguyệt san được ví như cô nàng đỏng đảnh, việc áp dụng các “kinh nghiệm truyền miệng” có thể đáp ứng với người này nhưng lại không đáp ứng với người khác. Khi sử dụng những biện pháp không có kiểm chứng khoa học tác động tù mù vào cơ thể không ai biết trước kết quả sẽ như thế nào.

Một số người đã được các bác sĩ sản tư vấn thì dùng thuốc tránh thai để điều chỉnh kinh nguyệt cho mình.

Bác sĩ Nguyễn Thị Vân (BV Phụ sản Hà Nội) giải thích: Thuốc tránh thai không chỉ có tác dụng chính là ngăn ngừa mang thai ngoài ý muốn mà còn có thể được sử dụng để điều chỉnh chu kỳ kinh nguyệt theo mong muốn của người phụ nữ.

Thuốc tránh thai có hai loại chính: thuốc tránh thai dạng viên kết hợp (loại thuốc này chứa cả estrogen và progestin) và thuốc tránh thai chỉ có progestin.

Theo bác sĩ Vân, việc sử dụng thuốc tránh thai có thể giúp điều chỉnh chu kỳ kinh nguyệt theo nhiều cách như: làm cho chu kỳ kinh nguyệt trở nên đều đặn và dễ dự đoán hơn, làm giảm thời gian và lượng chảy máu...

Đơn giản nhất là uống hàng ngày một viên thuốc, ít nhất là trước ba ngày so với kì kinh dự kiến. Nếu để đến khi có kinh rồi mới uống thì không hiệu quả nữa.

Với những người đang uống thuốc tránh thai thì tiếp tục uống vỉ tiếp theo mà không dừng lại. Đấy là với vỉ thuốc 21 viên, còn với vỉ 28 viên thì không uống 7 viên đỏ (viên sắt) mà uống tiếp luôn vỉ sau.

Đến khi công việc xong, dừng thuốc hai ba ngày là thấy kinh trở lại.

Khi ngày 'đèn đỏ' dự tính đúng vào kỳ nghỉ, làm sao để tránh? ảnh 2

Thuốc tránh thai không chỉ có tác dụng chính là ngăn ngừa mang thai ngoài ý muốn mà còn có thể được sử dụng để điều chỉnh chu kỳ kinh nguyệt theo mong muốn của người phụ nữ.

Tuy nhiên, bác sĩ Vân cũng khuyến cáo không nên lạm dụng phương pháp này vì khi đưa thuốc vào cơ thể sẽ làm thay đổi hàm lượng các nội tiết tố. Sử dụng thường xuyên, cơ thể không kịp thích ứng sẽ dẫn đến rối loạn nội tiết. Một số người vì không muốn những cơn đau của ngày có tháng hành hạ đã uống thuốc liên tục kéo dài đến khi dừng lại thì bị ra máu nhiều, ồ ạt. Vậy nên chỉ nên dùng thuốc liên tục trong vòng bốn tuần mà không kéo dài hơn để hạn chế tình trạng ra máu nhiều như trên.

Thậm chí có trường hợp sau khi dùng thuốc kéo dài liên tục làm buồng trứng, hệ nội tiết không phải làm việc tưởng được nghỉ đã nghỉ hưu sớm. Điều này đồng nghĩa với người phụ nữ đó đã mất khả năng sinh sản. Trường hợp như thế rất hiếm nhưng không phải không có. Để tránh việc đó bạn nên được tư vấn ở bác sĩ nếu có ý định dùng thuốc kéo dài.

“Với những người chưa từng sử dụng thuốc tránh thai thì nên đến khám để được tư vấn sử dụng thuốc. Nếu thuộc nhóm người trên 90kg, nghiện thuốc lá hay đang sử dụng một loại thuốc khác cùng với thuốc tránh thai hiệu quả sẽ không được như ý. Sử dụng thuốc tránh thai tuỳ tiện sẽ là cực kỳ nguy hiểm nếu người đó thuộc nhóm có chống chỉ định (không được dùng) như đang có thai hay không biết mình đang có thai, bệnh huyết khối tĩnh mạch. Một số phụ nữ có thể gặp một số tác dụng phụ khi sử dụng thuốc tránh thai, chẳng hạn như buồn nôn, đau đầu, thay đổi tâm trạng,... Hầu hết các tác dụng phụ này đều nhẹ và sẽ hết sau một thời gian sử dụng thuốc”, bác sĩ Vân nói thêm.

Khi ngày 'đèn đỏ' dự tính đúng vào kỳ nghỉ, làm sao để tránh? ảnh 3

Một số phụ nữ có thể gặp một số tác dụng phụ khi sử dụng thuốc tránh thai, chẳng hạn như buồn nôn, đau đầu, thay đổi tâm trạng,...

Một chú ý quan trọng nữa là uống thuốc tránh thai để dời ngày "đèn đỏ" thì bạn vẫn có thể có thai như thường. Vì khi uống với liều thấp ngắn ngày thuốc không có tác dụng tránh thai. Tác dụng này chỉ có khi uống trên 7 ngày.

Thuốc tránh thai cũng không bảo vệ bạn khỏi các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Do đó, bạn nên sử dụng thêm biện pháp bảo vệ khác như bao cao su khi quan hệ tình dục.

MỚI - NÓNG